Số 21 (4387) Thứ Năm (22/5/2025) 3 “Việt Nam sẵn sàng mở rộng cam kết trong các lĩnh vực phù hợp với năng lực nội tại; mong muốn Hoa Kỳ xem xét ưu đãi thuế quan thiết thực để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Việt”, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định. Đoàn đàm phán thuế quan của Chính phủ, do Bộ trưởng Công thương dẫn đầu, đang trong quá trình đàm phán lần 2 với Hoa Kỳ về chính sách áp thuế đối ứng các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, từ ngày 19-22/5 tại Washington D.C. Theo kế hoạch, Việt Nam và Hoa Kỳ đàm phán một thỏa thuận thương mại đối ứng, gồm các nội dung về thuế. Việc này nhằm tạo khuôn khổ lâu dài thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại ổn định, cùng có lợi, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Bộ Công thương thông tin, hai bên trao đổi thẳng thắn, mang tính xây dựng với các nhóm vấn đề theo hướng làm rõ các nội dung về lời văn Hiệp định, cung cấp thông tin về các chính sách hiện hành của mỗi bên. Ngày 16/5, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 31 (MRT 31) tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Trưởng đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer đã có phiên đàm phán cấp bộ trưởng trực tiếp đầu tiên về Hiệp định thương mại đối ứng giữa hai nước. Trước đó, vào rạng sáng 10/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social ông quyết định tạm dừng áp thuế trong 90 ngày và áp mức thuế đối ứng thấp hơn, chỉ 10% đối với 75 quốc gia đã chủ động liên hệ với Hoa Kỳ để đàm phán các vấn đề thương mại, trong đó có Việt Nam với mức thuế đối ứng được đưa ra ban đầu là 46%. Sau khi Hoa Kỳ công bố lùi thời gian áp thuế đối ứng và thống nhất khởi động đàm phán, Việt Nam thuộc nhóm 6 nước trong hơn 100 nền kinh tế được ưu tiên đàm phán (cùng với Anh, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia). NGỌC DUY Phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 19/5, Thủ tướng nhấn mạnh tình trạng buôn lậu, làm hàng trăm tấn hàng giả mà cơ quan chức năng không biết, trong khi việc này cần kho bãi, vận chuyển, mua bán. “Chỉ có hai khả năng: hoặc không còn ý chí chiến đấu, hoặc bị mua chuộc, có tiêu cực. Cả hai điều này đều phải xử lý nghiêm”, Thủ tướng nói. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, quảng cáo sai sự thật, nhất là các vụ việc liên quan thuốc giả, sữa giả, thực phẩm giả, thực phẩm bẩn… đang được người dân, xã hội rất quan tâm. Việc buôn lậu, làm cả hàng trăm tấn hàng giả mà cơ quan chức năng không biết, trong khi để làm việc này phải có kho bãi, hoạt động mua bán, vận chuyển. Chỉ có 2 khả năng: Một là không còn ý chí chiến đấu, hai là bị mua chuộc, có tiêu cực. Do đó, cần thiết kế các chính sách để xử lý được các vấn đề cấp bách hiện nay mà thực tế đang đặt ra, quy định rõ một cơ quan chịu trách nhiệm chính và xác định rõ thẩm quyền của các cơ quan, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan trong quản lý an toàn thực phẩm, phân định trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ, không để chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, không để khoảng trống trong quản lý nhà nước; khẩn trương xây dựng dự án luật để trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2018/ NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Trước đó, tại phiên họp thứ nhất Tổ công tác của Thủ tướng về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vào sảng 19/5, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã yêu cầu các bộ, ngành tập trung rà soát hệ thống văn bản pháp luật trong ngành, lĩnh vực mình, kịp thời sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm phòng ngừa các đối tượng lợi dụng kẽ hở pháp luật để sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, phải tiến hành kiểm tra ngay khi người dân phản ánh có tình trạng buôn bán, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, quán triệt xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay đã có hơn 34.000 vụ vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bị phát hiện và xử lý. Trong đó, hơn 8.200 vụ liên quan buôn bán, vận chuyển hàng cấm; hơn 25.100 vụ gian lận thương mại, thuế; và trên 1.100 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. DŨNG NGUYỄN CHUYỂN ĐỘNG 247 THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Buôn lậu, hàng giả vì mất ý chí chiến đấu hoặc bị mua chuộc Đường dây ma tuý “khủng” xuyên biên giới Quảng Trị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam, thu giữ 40.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 3kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và một số tang vật liên quan khác. Đối tượng TonSakSith LatXaKham (SN 2002, trú tại bản Viêng Vi Lay, huyện Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, Lào) khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ thị trấn biên giới Lao Bảo về thành phố Đông Hà (Quảng Trị) để nhận tiền công. Trước đó, đối tượng TonSakSith LatXaKham bị lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Miền Trung thuộc Cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị chức năng bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên địa bàn thị trấn Lao Bảo. Vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. HẠO NHIÊN Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. ẢNH: TTXVN 8 tội danh được đề nghị bỏ án tử hình gồm: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; Tội gián điệp; Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; Tội vận chuyển trái phép chất ma tuý; Tội tham ô tài sản; Tội nhận hối lộ; Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược. Theo Bộ trưởng Bộ Công an, dự kiến bổ sung hình phạt tù chung thân không xét giảm án đối với 10/18 tội danh còn duy trì hình phạt tử hình; sửa đổi một số quy định khác liên quan hình phạt tử hình, trong đó, bổ sung trường hợp không thi hành án tử hình đối với người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, người nhiễm HIV đã chuyển giai đoạn AIDS đang có nhiễm trùng cơ hội. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, nâng mức hình phạt tù, hình phạt tiền đối với một số tội danh để đảm bảo tính răn đe, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, công dân, phù hợp các quy định pháp luật quốc tế như tội phạm về môi trường, hàng giả, an toàn thực phẩm, ma túy. HẢI NINH Kết quả đàm phán thuế quan lần 2 Việt Nam - Hoa Kỳ 8/18 tội danh bỏ án tử hình? “Dự kiến bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án tại 8/18 tội danh có khung hình phạt tử hình ở Bộ luật Hình sự hiện hành”, Bộ trưởng Lương Tam Quang thông tin tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang Phiên đàm phán lần thứ 2 Hiệp định song phương về Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ bắt đầu từ sáng ngày 19/5 (giờ Hoa Kỳ) tại Washington D.C, Hoa Kỳ
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==