Thi thể bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ bị chuột gặm

Google News

Thi thể của một bệnh nhân 87 tuổi tử vong do COVID-19 tại một bệnh viện tư nhân ở bang Madhya Pradesh của Ấn Độ, được phát hiện đã bị chuột gặm một phần, tờ Times of India ngày 22/9 cho biết.

Thi the benh nhan COVID-19 tai An Do bi chuot gam
Hoả táng bệnh nhân COVID-19 (Ảnh minh họa) 
Bệnh nhân COVID-19 này nhập viện hôm 17-9 nhưng tử vong vào ngày 21/9. Người thân đã gửi thi thể ông tại một cơ sở y tế ở thành phố Indore, nơi ông điều trị.
Tuy nhiên, khi họ quay trở lại, các thành viên trong gia đình phát hiện một phần thi thể ông đã bị mất, được cho là bị chuột gặm.
Họ liền tập trung trong khuôn viên bệnh viện để phản đối, buộc giới chức địa phương phải ra lệnh điều tra nguyên nhân vụ việc.
Vụ việc đã gây phẫn nộ tại bang Madhya Pradesh của Ấn Độ, trong đó cựu Thủ hiến bang Madhya Pradesh, Kamal Nath đã đăng bài viết trên Twitter lên án sự tắc trách của giới chức bệnh viện trên.
Theo Hoàng Cường/ANTĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)