Tẩy da chết: Da không mượt mà...nứt nẻ

Google News

(Kiến Thức) - Thấy da khô, chị Nguyễn Hoài Thu (Tây Hồ, Hà Nội) quyết định tẩy da chết toàn thân và sau đó lại tắm nước nóng với hy vọng da sẽ mềm hơn. 

Nhưng chỉ ngay hôm sau, chị Thu nhận thấy da càng khô hơn, thậm chí như bị mốc trắng.

Tẩy da chết toàn thân đôi khi không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Lời bàn: Tẩy da chết toàn thân là việc nên làm để loại bỏ các tế bào da chết, sừng hóa. Tuy nhiên, không nên thường xuyên tẩy da chết vì sẽ làm mất đi độ ẩm và lớp bảo vệ tự nhiên của da.

Cũng không nên tắm nước quá nóng sau khi tẩy da chết. Nước nóng chỉ làm bạn cảm thấy mềm da ngay lúc đó, khi nước bốc hơi đi sẽ làm mất cả độ ẩm trên da khiến da khô hơn. Tốt nhất sau khi tẩy da chết và tắm sạch nên thoa một lớp kem dưỡng cân bằng độ ẩm cho da.

Bình luận(0)