Sốc: Cô đơn có hại như hút 15 điếu thuốc/ngày

Google News

Nghiên cứu mới cho thấy cô đơn làm giảm tuổi thọ giống như bệnh béo phì. Người thấy cô đơn nhiều sẽ chết sớm như người béo phì tăng cân.

Các nhà nghiên cứu dự đoán, cô đơn sẽ trở thành “đại dịch” trong tương lai. Đồng thời cảnh báo mọi người cần phát triển các mối quan hệ nghiêm túc hơn.
Họ giải thích cô đơn và cô lập xã hội có nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ một người tuy ở với mọi người nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Nhưng có người khác lại tự cô lập mình vì không thích đám đông.
 Cô đơn làm giảm tuổi thọ của bạn. Ảnh: Daily Mail.
Tuy nhiên các nhà nghiên cứu nói rằng dù ở hình thức nào thì nó cũng làm giảm tuổi thọ của bạn.
“Ảnh hưởng này được so sánh với bệnh béo phì”, các tác giả nghiên cứu của Đại học Brigham Young, Utah nói.
“Chúng ta phải bắt đầu các mối quan hệ xã hội nghiêm túc hơn”.
Nguy cơ tử vong cao do cô đơn giống như người hút 15 điếu thuốc mỗi ngày hoặc nghiện rượu. (Ảnh: Daily Mail)
Mặc dù những người lớn tuổi đối mặt với cô đơn và tử vong cao hơn nhưng đối tượng được các nhà nghiên cứu dự đoán tử vong sớm lại nằm ở nhóm những người trẻ hơn 65 tuổi.
"Cô đơn đang trên đà phát triển, chúng tôi dự đoán nó là đại dịch trong tương lai”, người đồng nghiên cứu cho biết.
 Hơn ba triệu người tham gia khảo sát gặp các vấn đề về cô đơn, cô lập xã hội hay sống một mình. Ảnh: Daily Mail.
Nguy cơ tử vong cao do cô đơn giống như người hút 15 điếu thuốc mỗi ngày hoặc nghiện rượu.
Sự phát triển của Internet giúp con người có thể liên lạc với nhau mà không cần gặp mặt và tiếp xúc.
Tuy nhiên, sự hời hợt đó làm con người ta cô đơn, bỏ lỡ chiều sâu cảm xúc.
Theo ĐĐK

Bình luận(0)