Bi kịch nàng dâu chết cũng không yên vì mẹ chồng quái đản

Google News

(Kiến Thức) - Liên tục thỏa hiệp với mẹ chồng quái đản, nàng dâu tội nghiệp đến chết cũng không được để yên.

Lili khá mềm yếu, lại được gả vào gia đình có bà mẹ “hắc ám”. Chính bởi mẹ chồng quái đản, chỉ thời gian ngắn sau khi cưới, nàng dâu trẻ đã ra đi mãi mãi.
Được biết, Lili mới sinh con đầu lòng song mẹ chồng liên tục giục sinh con thứ hai. Cháu gái khỏe mạnh không khiến bà nội hài lòng. Bà luôn mong ngóng được ôm đứa cháu đích tôn càng sớm càng tốt, bất chấp con dâu vừa đau đớn trải qua ca sinh mổ. Hơn nữa theo bà mẹ chồng này, đằng nào cũng nghỉ việc, vừa chăm con vừa mang bầu thực sự rất “tiện”.
Bản tính mềm yếu, lại bị thúc giục nên mẹ trẻ đành nhắm mắt vác bụng bầu lần hai. Chưa kịp hồi sức, mệt mỏi chăm con lại bụng bầu vượt mặt thực sự không dễ dàng với Lili. Để gia đình êm ấm, cô vẫn cố gắng vượt qua tất cả.
Bi kich nang dau chet cung khong yen vi me chong quai dan
 Dù đã chết, Lili cũng không được để yên. Mẹ chồng khăng khăng bắt bác sĩ tiến hành mổ bắt cháu cho bà.
Vậy nhưng, trời không chiều lòng người. Khi thai nhi được 9 tháng tuổi, Lili đột ngột đau đớn dữ dội. Được cấp cứu song mọi cố gắng không thể giữ mạng sống cho sản phụ.
Dù bác sĩ giải thích bệnh nhân tắt thở từ trước nên thai nhi không thể giữ được. Thế nhưng mẹ chồng Lili vẫn không chấp nhận mất đi đứa cháu đích tôn. Bà lớn tiếng, khăng khăng bắt bác sĩ tiến hành mổ bắt thai. Theo bà, con dâu có thể yểu mệnh chứ cháu bà “cát tướng”, không dễ ra đi như vậy được.
Theo nguyện vọng người thân, bác sĩ miễn cưỡng thực hiện ca phẫu thuật. Thế nhưng, khi mổ cho Lili, cả ekip vô cùng choáng váng. Cảnh tượng thực sự gây sốc!
Hóa ra, lý do khiến Lili ra đi tức tưởi là do vỡ tử cung. Sự ích kỉ của người mẹ chồng dẫn đến cái kết đau lòng. Bác sĩ giải thích, Lili vừa sinh mổ cách đó không lâu, lại lập tức có bầu nên bị rách tử cung. Đứa trẻ từ tử cung đã “đi ra” khoang bụng. Chính sự vội vã dẫn đến bi kịch một xác hai mạng.
Qua trường hợp Lili, bác sĩ sản khoa nhấn mạnh, sau khi sinh nở, phải đợi ít nhất 1 năm mới có thể mang thai trở lại. Đây là thời gian tối thiểu để cơ thể người mẹ hồi phục sau lần vượt cạn.
Với đối tượng sinh mổ, thời gian phục hồi lâu hơn. Ít nhất 2 – 3 năm mới nên có thai lại.
Định Tâm (theo Sohu)

>> xem thêm

Bình luận(0)