Án mạng rúng động: Cha mẹ sát hại hai con gái giữa đêm

Google News

 Một cặp vợ chồng ở Ấn Độ đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại hai cô con gái giữa đêm.

Theo The Hindu, cặp vợ chồng Purushottam Naidu, 55 tuổi và Padmaja, 50 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại hai con gái của họ tại nhà riêng ở Madanapalle, Chittoor, bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), vào đêm 24/1.
Danh tính nạn nhân được xác định là Alekhya, 27 tuổi và Sai Divya, 22 tuổi, đều là con gái của vợ chồng Naidu.
An mang rung dong: Cha me sat hai hai con gai giua dem
Hai chị em Alekhya và Sai Divya chụp ảnh cùng cha mẹ họ. Ảnh: Instagram. 
Cảnh sát Ravi Manohar Achari nói với The Hindu rằng cuộc điều tra sơ bộ đã chỉ ra vai trò của Purushottam Naidu và Padmaja trong vụ giết người.
"Theo lời khai của nghi phạm, hai người con gái của họ không được khỏe trong một tuần và bị khó thở. Nạn nhân được cho là đã nhờ cha mẹ kết liễu cuộc đời họ, nếu không họ sẽ tự tử. Họ không thể chịu đựng thêm sự giày vò của 'thế lực vô hình' nào đó", cảnh sát Achari cho biết.

Mời độc giả xem thêm video về nữ y tá giết người ở Nhật Bản (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

"Chúng tôi đã xem camera an ninh ở khu vực xung quanh ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Không có khả năng người ngoài tham gia vào vụ việc", cảnh sát Achari nói tiếp.
Trong khi đó, một nguồn tin khác cho hay, Purushottam Naidu và Padmaja có những biểu hiện bị ảo tưởng nặng.
Vợ chồng Naidu đã bị bắt giữ vào ngày 26/1. Hiện, các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)