Xe bồn cán chết bé 6 tuổi, mẹ ôm xác con gào khóc

Google News

(Kiến Thức) - Chứng kiến cảnh người mẹ ôm thi thể con gào khóc sau vụ tai nạn xe bồn cán chết bé 6 tuổi, nhiều người đi đường rơi nước mắt.
 

Trưa 12/12, lực lượng chức năng TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương mới khám nghiệm xong hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe bồn cán chết bé 6 tuổi.

Nạn nhân là bé gái Trần Thanh Ngọc V. (6 tuổi) đang là học sinh Tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, khoảng 7h, người phụ nữ đi xe máy mang BKS 51X2-5438 chở theo con gái tên V. hướng từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn ra đường ĐT 743.

Xe bon can chet be 6 tuoi, me om xac con gao khoc
 Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến phường Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ bị xe bồn biển số tỉnh Đồng Nai chạy cùng chiều đi hết làn xe máy, ép ngã 2 mẹ con xuống đường.

Bé V. ngã ra khỏi xe bị bánh xe bồn cán chết tại chỗ, người mẹ may mắn thoát nạn. Thấy con gái tử vong, người mẹ đã ôm thi thể gào khóc thảm thiết khiến nhiều người không cầm được lòng.

Theo người nhà nạn nhân, bé V. đang học tại một trường tiểu học ở tỉnh Bình Dương, sáng nay, bé được mẹ chở tới trường thì xảy ra tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn do xe bồn.

Kim Lượng

>> xem thêm

Bình luận(0)