“Út trọc” tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội gì?

Google News

(Kiến Thức) - Ông Đinh Ngọc Hệ (Út trọc, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn) bị truy tố bề hành vi lừa đảo.

Cơ quan điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ ông Đinh Ngọc Hệ tức "Út trọc". Qua đó, theo kết luận điều tra, ông Hệ thành lập công ty riêng, rồi có hành vi giả chữ ký để thế chấp khu đất số 7-9 đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP HCM) cho BIDV nhằm chiếm đoạt tài sản. Khu đất này có giá trị chuyển nhượng thời điểm tháng 2/2010 là 535 tỷ đồng.
Cũng theo Cơ quan điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng, hành vi của ông Hệ phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ông Đinh Ngọc Hệ là người có vai trò chủ mưu và tổ chức.
“Ut troc” tiep tuc bi de nghi truy to ve toi gi?
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tức "Út trọc" tại tòa. (Ảnh: Pháp Luật TP HCM).
Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cũng kết luận Phạm Văn Diệt (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình), Vũ Thị Hoan (Công ty TNHH sản xuất TMDV Yên Khánh) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị can Bùi Như Thiềm (60 tuổi, ngụ tại TP.HCM), Đoàn Mạnh Thảo (62 tuổi, ngụ tại TP Hải Phòng), Bùi Văn Nga (63 tuổi, ngụ tại TP Hải Phòng) và Trần Trọng Tuấn (55 tuổi, ngụ tại TP.HCM) có hành vi Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Bị can Nguyễn Văn Hiếu (65 tuổi, ngụ tại TP Hà Nội) có hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, hồi tháng 11/2018, bị cáo Đinh Ngọc Hệ - nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn - bị tuyên y án 12 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 2 năm tù về tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”; tổng hợp hình phạt là 12 năm tù.
Bị cáo Trần Văn Lâm - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn Bộ Q.P - bị y án 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Phùng Danh Thắm - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn - chấp hành hình phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” như án sơ thẩm.
Tòa phúc thẩm chỉ chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm về biện pháp tư pháp đối với Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P (Công ty Thái Sơn Bộ Q.P). Theo đó, công ty này phải nộp hơn 3 tỷ đồng sung công quỹ Nhà nước.
>>> Xem thêm video: Xét xử phúc thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Trung Vương

>> xem thêm

Bình luận(0)