Tạm đình chỉ cán bộ quản lý bếp cho trẻ ăn thịt nhiễm sán lợn

Google News

Cán bộ quản lý bếp ăn của Trường Mầm non Thanh Khương mới đây cũng bị tạm đình chỉ 15 ngày để phục vụ công tác điều tra vụ nhiều trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh.

Cụ thể, thông tin cuối ngày 18/3, người quản lý bếp ăn của trường này là bà Nguyễn Thị Minh Tuân đã bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ 15 ngày vì vụ nghi án trường cho trẻ ăn thịt nhiễm sán lợn.
Tam dinh chi can bo quan ly bep cho tre an thit nhiem san lon
Được bố trí để xét nghiệm nhưng tại Trường Mầm non Thanh Khương chiều 18/3 khá vắng vẻ vì phụ huynh không đưa con đến. Ảnh: Thanh Hùng 
Trong thời gian này, bà Nguyễn Thị Mây, Phó hiệu trưởng nhà trường được điều động thay thế, chịu trách nhiệm bữa ăn trường học. Ngày 18/3, cơ quan công an cũng đã làm việc trực tiếp với Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Mây và bà Minh Tuân.
Trước đó, hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Khương là bà Cao Thị Hòe cũng đã bị tạm đình chỉ trong thời gian tương tự để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.
Tam dinh chi can bo quan ly bep cho tre an thit nhiem san lon-Hinh-2
Bếp ăn của trường 

Theo Thanh Hùng/ Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)