Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Tài xế ô tô đã tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Tài xế ô tô Fortuner trong vụ tai nạn va chạm với xe khách trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai đã tử vong. Hiện 5 nạn nhân còn lại đã được chuyển đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Thông tin mới nhất về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận tỉnh Phú Thọ) trưa ngày 15/8, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hải Minh – Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cho biết, đã có một nạn nhân tử vong, đó là anh Nguyễn Hữu Dũng (SN 1970, trú tại phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) - tài xế ô tô Toyota Fortuner.
“Đây là trường hợp thương tích nặng nhất trong vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Khi nhập viện, nạn nhân tiên lượng rất xấu và đã không thể qua khỏi. Anh Dũng tử vong vào lúc 16h45 cùng ngày tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Tai nan kinh hoang tren cao toc Noi Bai - Lao Cai: Tai xe o to da tu vong
 Hiện trường vụ tai nạn.
Sau khi tiếp nhận các nạn nhân của vụ tai nạn, chúng tôi kịp thời làm công tác cấp cứu. Các lực lượng chức năng cũng sẵn sàng hỗ trợ phương tiện và trang thiết bị trong mọi tình huống. Hiện tại, các nạn nhân còn lại đã được chuyển đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội”, ông Nguyễn Hải Minh cho biết.
Trước đó, vào khoảng 10h50 ngày 15/8, tại Km81+300 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Vào thời điểm kể trên, xe ô tô khách giường nằm Hà Sơn Hải Vân BKS: 29B – 119.68 do anh Lê Hồng Phong (SN 1976, trú tại khu Kiên Thành, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) điều khiển hướng từ Lào Cai đi Hà Nội bị mất lái đâm qua dải phân cách. Đúng thời điểm này, xe Fortuner BKS: 30E – 158.77 do anh Nguyễn Hữu Dũng điều khiển hướng Hà Nội đi Lào Cai đâm thẳng vào sườn xe khách.
Hậu quả, 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng, 7 người trên 2 xe ô tô bị thương. Công an huyện đã phối hợp đưa 7 người bị thương về Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê để điều trị.
Các nạn nhân bao gồm: Lê Hồng Phong (lái xe khách giường nằm), Nguyễn Hữu Dũng (lái xe Fortuner), Phạm Thị Bình (SN 1980, trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Ngô Hoài Nam (SN 1990) và Vũ Đình Kiên (SN 1973, cùng trú tại xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Lê Thu Thảo (SN 1998, trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).
Vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Khê điều tra, làm rõ.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)