Sức khỏe 25 học sinh vụ sập giàn giáo ngày 20/11, giờ ra sao?

Google News

(Kiến Thức) - Trong lúc khoảng 1.500 học sinh Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh (huyện Bình Chánh, TP.HCM) tập trung làm lễ kỷ niệm 20/11, thì giàn giáo bị sập khiến 25 học sinh bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Sáng nay 21/11, trao đổi với PV Kiến Thức, thầy Nguyễn Ngọc Huỳnh, hiệu trưởng Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh cho biết, sự cố sập giàn giáo tại trường trong ngày 20/11, làm 25 học sinh bị thương.
Đến thời điểm này, 10 em bị sây sát nhẹ (cấp cứu ở bệnh viện Nhi đồng TP) và 9 trong số 15 học sinh khác (cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM) đã xuất viện về nhà, tiếp tục theo dõi.
Suc khoe 25 hoc sinh vu sap gian giao ngay 20/11, gio ra sao?
25 học sinh trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM bị thương sau vụ sập giàn giáo. Hiện đa số các em đều được xuất viện, tuy nhiên vẫn còn 6 trường hợp nằm viện điều trị. 
“Còn lại 6 em học sinh thì 4 em vẫn còn nằm lại bệnh viện theo dõi, trong khi 2 học sinh khác bị nặng đã được phẫu thuật”, thầy Huỳnh thông tin.
Theo BGH trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh, sáng 20/11, trong lúc khoảng 1.500 học sinh của trường cùng giáo viên, phụ huynh đang tập trung làm lễ kỷ niệm Ngày nhà giá Việt Nam (20/11) thì giàn giáo dùng thi công lưới che mát cho sân trường bị gió quật ngã. Sự cố khiến nhiều em học sinh bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Suc khoe 25 hoc sinh vu sap gian giao ngay 20/11, gio ra sao?-Hinh-2
Hiện trường sự cố. 
Theo thầy hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Huỳnh, hệ thống giàn giáo gồm 6 khung, chiều cao khoảng 10m để thi công lưới che mát của sân trường dựng sát hàng rào bất ngờ đổ sập. Nguyên nhân do gió quật tấm màn xanh phủ ngoài giàn giáo khiến giàn giáo đổ theo.
Hiện các em học sinh bị thương do sập dàn giáo ngày 20/11, vẫn đang được chăm sóc, điều trị.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)