Sân bay Tân Sơn Nhất câu lưu một rapper Mỹ vì... mang quá nhiều vàng

Google News

(Kiến Thức) - Rapper Lil Jon mang quá nhiều vàng khi xuất cảnh từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sang Hong Kong đã bị lực lượng chức năng giữ lại để kiểm tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 16/11, nam ca sĩ Lil Jon từ một quán bar ở Quận 1 ra sân bay Tân Sân Nhất xuất cảnh sang Hong Kong biểu diễn thì bị hải quan giữ lại vì mang quá nhiều trang sức trên người. Tổng giá trị số trang sức vàng mà nam ca sĩ này mang trên người ước tính trị giá 400.000 USD.

Nam ca sĩ cho biết không nắm được luật pháp Việt Nam cấm mang quá nhiều trang sức vàng khi xuất cảnh ra nước ngoài.

Sau khi được nhà chức trách hỗ trợ các thủ tục, ca sĩ Lil Jon đã lên máy bay sang Hong Kong biểu diễn.

Lil Jon (tên thật: Jonathan Smith) sinh năm 1971, là rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc tài năng người Mỹ. Năm 2005, Lil Jon thắng giải Grammy cho Màn kết hợp Rap, Hip-hop xuất sắc nhất. Giọng ca da màu cũng từng nhận nhiều đề cử tại giải thưởng âm nhạc danh giá này.

Tính đến năm 2016, Lil Jon được liệt kê là một trong những người chiến thắng giải thưởng âm nhạc Billboard hàng đầu mọi thời đại. Anh có sở thích đeo nhiều đồ trang sức vàng ngoại cỡ.

San bay Tan Son Nhat cau luu mot rapper My vi... mang qua nhieu vang
 Ca sĩ Lil Jon. Ảnh: Facebook nhân vật.

Theo Thông tư 52/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 10/7, người xuất cảnh, nhập cảnh qua sân bay quốc tế nếu mang theo trang sức vàng nặng quá 300 gram, bạc và đá quý trị giá hơn 300 triệu đồng; ngoại tệ có trị giá trên 5.000 USD hoặc ngoại tệ khác tương đương hoặc mang trên 15.000.000 đồng Việt Nam bắt buộc phải khai báo hải quan sân bay.

Hàng hóa phải nộp thuế, gồm: rượu từ 20 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 20 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít; thuốc lá điếu vượt trên 200 điếu hoặc xì gà vượt trên 20 điếu hoặc thuốc lá sợi vượt trên 250 gam; các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10.000.000 đồng Việt Nam.

Video Ca sĩ Mỹ bị câu lưu tại VN vì đeo quá nhiều vàng


Gia Lai

>> xem thêm

Bình luận(0)