Phó giám đốc Điện lực Thái Bình xin nghỉ việc, mất tích

Google News

Một Phó GĐ công ty điện lực tỉnh Thái Bình mất liên lạc, vắng mặt bất thường, nghi đang vay nợ hàng chục tỷ đồng.

GĐ công ty điện lực Thái Bình Nguyễn Văn Tuynh chiều nay cho biết, đơn vị đang cho kiểm tra thông tin Phó GĐ Trần Quốc Tuấn mất tích vì liên quan đến nợ nần. Ông Tuấn đã nghỉ việc, tuy nhiên điện lực Thái Bình vẫn xác minh xem sự việc xảy ra trước hay sau khi ông này thôi việc.
Từ giữa tháng 11 đến nay, nhiều người dân, trong đó có cả cán bộ nhân viên đang công tác tại công ty Điện lực Thái Bình tìm đến nhà ông Tuấn để đòi tiền.
Pho giam doc Dien luc Thai Binh xin nghi viec, mat tich
Ngôi nhà của ông Tuấn trong tình trạng luôn đóng cửa.
Tuy nhiên, ông Tuấn không có ở nhà, điện thoại không liên lạc được.
Ông Nguyễn Minh Chí, tổ trưởng tổ dân phố số 30, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình cho hay, mấy ngày gần đây, trước nhà ông Tuấn xuất hiện nhiều người, nói là đi đòi nợ. Căn nhà của gia đình ông Tuấn cửa luôn đóng im ỉm.
Phó GĐ công ty điện lực Thái Bình Bùi Ngọc Sơn thông tin, trước khi xảy ra việc trên, ông Tuấn đã có đơn xin nghỉ việc.
Ngày 8/11, TGĐ Tổng công ty Điện lực miền Bắc có quyết định miễn nhiệm chức vụ phó GĐ đối với ông Tuấn. Đến ngày 12/11, ông Tuấn chính thức được chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân.
Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra theo đơn tố cáo việc ông phó GĐ này vay số tiền lớn của nhiều người rồi “mất tích” khỏi địa phương.
Theo Hoài Anh / Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)