Phó Bí thư Võ Thị Dung phụ trách công việc của ông Tất Thành Cang

Google News

(Kiến Thức) - Trong thời gian ông Tất Thành Cang xin nghỉ phép (từ ngày 17/12/2018 đến hết ngày 3/1/2019), Phó Bí thư Võ Thị Dung sẽ phụ trách công việc Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.

Theo nguồn tin của PV Kiến Thức, Thường trực Thành ủy TP HCM vừa chấp thuận cho ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy được nghỉ phép theo đơn của ông Cang, từ ngày 17/12/2018 đến hết ngày 3/1/2019.
Pho Bi thu Vo Thi Dung phu trach cong viec cua ong Tat Thanh Cang
Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.
Lãnh đạo Thành ủy cho biết, việc nghỉ phép của cán bộ - công chức là bình thường, vì đó là quyền cá nhân và chế độ được quy định trong Luật lao động.
Trong thời gian Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang nghỉ phép, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy đã được Ban Thường vụ Thành ủy phân công xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ TP.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 31, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác định, những vi phạm của ông Tất Thành Cang liên quan đến sai phạm trong việc chuyển nhượng đất ở Phước Kiển (Nhà Bè) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá rẻ và việc ký tắt hợp đồng BT xây dựng 4 tuyến đường trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (trong thời gian giữa chức Giám đốc Sở GTVT) là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.
Căn cứ tính chất, hậu quả vi phạm và quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, tại kỳ họp thứ 32, cơ quan kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Tất Thành Cang.

Trước đó sáng 20/11, tổ đại biểu HĐND TP HCM tiếp xúc cử tri quận 10 trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND TP HCM khóa IX. Tổ đại biểu gồm ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM, ông Trần Xuân Điền - Chủ tịch UBND quận 10 và Hòa thượng Thích Thiện Tánh.

Tuy nhiên, khi chương trình hội nghị bắt đầu, Ban tổ chức đã thông báo buổi tiếp xúc cử tri chỉ có mặt ông Trần Xuân Điền và Hòa thượng Thích Thiện Tánh. Riêng Phó Bí thư TP HCM Tất Thành Cang xin phép vắng mặt vì có công tác đột xuất.
Theo ông Trần Xuân Điền (Chủ tịch UBND quận 10), ông Cang đi họp tại Hà Nội nên vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri nói trên.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)