Nữ doanh nhân lái BMW tông chết người ở Hàng Xanh không có bằng lái ô tô

Google News

(Kiến Thức) - Bà Nga lái xe BMW tông liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh khiến 1 người tử vong và 3 người khác bị thương. Tại phiên toà sáng nay (17/6), bị cáo Nga thừa nhận có uống bia và không có bằng lái ô tô.

Liên quan vụ việc nữ doanh nhân lái BMW tông chết người ở Hàng Xanh, ngày 17/6, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12).

Sau khi nghe đại diện VKS đọc xong cáo trạng, bị cáo Nga thừa nhận mình bị truy tố tội danh đúng, không oan ức. “Bị cáo rất ăn năn hối hận. Bị cáo xin cúi đầu nhận lỗi trước gia đình nạn nhân”, bị cáo Nga rưng rưng nước mắt, cúi đầu xin lỗi.

Bị cáo Nga khai, tối ngày 21/10/2018 bà đi sinh nhật của người thân nên có uống bia từ lúc 20h đến 22h. Đến 23h10 cùng ngày, bị cáo Nga lái xe về nhà thì gây tai nạn ở Ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) khiến 1 người chết, 5 người bị thương

Về nguyên nhân gây ra tai nạn, bị cáo Nga thừa nhận do mình uống bia mất kiểm soát cộng với việc bị vướng quai giày cao gót vào tay ga dẫn đến không làm chủ được tay lái.

Bị cáo Nga thừa nhận bị cáo chưa có bằng lái xe, đang đi học để lấy bằng lái.

Nu doanh nhan lai BMW tong chet nguoi o Hang Xanh khong co bang lai o to
 Rất đông người dân đến theo dõi phiên tòa sáng nay.

Chủ toạ phiên toà cho biết việc sử dụng rượu bia pháp luật cấm, Nhà nước có nhiều chế tài. Vừa rồi, Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Vì vậy, với tội danh này bị cáo Nga sẽ bị xử lý ở khung hình phạt cao dù được gia đình nạn nhân bãi nãi.

Sau khi thẩm vấn xong bị cáo Nga, HĐXX mời người nhà nạn nhân có ý kiến gì về cáo trạng truy tố và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Ông Nguyễn Văn Ninh, người thân gia đình bà Nguyễn Thị Kim Phụng (nạn nhân thiệt mạng) cho biết những mất mát của gia đình là rất lớn không thể nào bù đắp được.

Tuy nhiên gia đình muốn HĐXX giảm án, thi hành mức án nhẹ nhất để bị cáo sớm tại ngoại để khắc phục hậu quả mình gây ra.

Về bồi thường thiệt hại cho gia đình, ông Ninh cho biết bị cáo Nga đã bồi thường nên gia đình không yêu cầu gì thêm.

Còn người thân gia đình nạn nhân bị thương Cao Tấn Tài cho biết cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Nga. “Về dân sự chúng tôi không khiếu nại gì thêm. Về mặt hình sự tôi mong toà giảm án cho bị cáo”, người nhà nạn nhân Ninh nói.

Nu doanh nhan lai BMW tong chet nguoi o Hang Xanh khong co bang lai o to-Hinh-2
HĐXX  thẩm vấn xong bị cáo Nga.

Trước đó, tối 21/10/2018, bà Nga đi tiếp khách ở nhà hàng giữa trung tâm TP.HCM. Tàn tiệc, người phụ nữ lái ô tô hiệu BMW chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng về nhà ở quận 12.

Đến ngã tư Hàng Xanh, bà Nga gây tai nạn liên hoàn với nhiều xe máy, ô tô. Vụ việc khiến chị Nguyễn Thị Kim Phụng (38 tuổi, quê Đồng Nai) thiệt mạng và nhiều nạn nhân khác bị thương.

Nồng độ cồn đo được của nữ tài xế lên đến 0,94 mg/1 lít khí thở. CSGT Đội Hàng Xanh (PC08, Công an TP.HCM) sau đó tạm giữ bà Nga để phục vụ điều tra.

Làm việc với công an, nữ tài xế khai có uống rượu tại nhà hàng, nhưng vẫn tỉnh táo. Đến ngã tư này, bà Nga thấy đèn đỏ nên phanh xe. Tuy nhiên, lúc chuyển từ chân ga sang chân phanh thì quai giày cao gót vướng vào chân ga.

Bà bị cuống nên đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe lao về phía trước, gây tai nạn liên hoàn làm 1 người chết và nhiều người khác bị thương.

Nữ tài xế gây tai nạn được xác định là nữ doanh nhân có tiếng. Bà vào TP.HCM sinh sống, kinh doanh khoảng 20 năm. Ngoài là chủ nhà hàng ở quận 3, bà Nga còn có một nhà hàng ở Hà Nội.

Ngày 24/10/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ lái xe BMW Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12) về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Viết Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)