“Nổ” quen ở Bộ Công an, lừa đảo xin việc vào ngành

Google News

(Kiến Thức) - Từng là công an viên ở huyện miền núi những năm 1980, Điệu "nổ" mình có mối quan hệ với Bộ Công an khiến bà X. tin tưởng giao 400 triệu xin việc cho con, nhưng không ngờ sập bẫy kẻ lừa đảo.

Ngày 15/8, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa quyết khởi tố tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lâm Quang Điệu (SN 1962, trú xã hòa Phong, huyện Hòa Vang) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

“No” quen o Bo Cong an, lua dao xin viec vao nganh
Chân dung Điệu bị tố hành vi lừa đảo.  
Theo cơ quan điều tra, Điệu có quen biết với bà Hà Thị X. và bà Phan Thị P. cùng trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

 Tháng 9/2017, bà P. giới thiệu bà X. gặp Điệu để nhờ xin việc cho con của bà X. vừa đi nghĩa vụ Công an ra quân.

Qua trao đổi, Điệu tự giới thiệu mình có mối quan hệ thân thiết bên cơ quan Bộ Công an và hiện đang làm công an TP Đà Nẵng nên có khả năng xin việc vào ngành. 
Nghe Điệu nói như đinh đóng cột, bà X. nhờ Điệu chạy việc cho con trai vào biên chế ngành công an với chi phí 400 triệu đồng. 
Tiếp đó, Điệu nhận tiền 200 triệu đồng của bà X. và  yêu cầu bà X. đưa quyết định ra quân và giấy chứng minh nhân dân của con trai bà này để làm hồ sơ xin việc.

Đến ngày 5/10/2017, bà X. đưa trước cho Điệu 200 triệu đồng để xin việc nhưng Điệu lại ghi giấy mượn tiền.

Nhận được tiền, đối tượng lừa đảo quen Bộ Công an bỏ trốn khỏi địa phương nên bà X. trình báo cơ quan điều tra. 

Qua điều tra, công an xác nhận Lâm Quang Điệu trước đây từng công tác trong ngành Công an của một huyện miền núi thuộc Công an tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ). Năm 1986, Điệu bị kỷ luật và ra khỏi ngành.
Năm 1994, Điệu bị TAND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng xử phạt 21 tháng tù giam về 2 hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Minh Ngọc

>> xem thêm

Bình luận(0)