Nhân sự tân Bộ trưởng Bộ Y tế thay thế bà Nguyễn Thị Kim Tiến là ai?

Google News

(Kiến Thức) - Nói về nhân sự nào sẽ là người thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Bộ trưởng Y tế, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc nói, vấn đề này thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn.

Mời quý vị xem video: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói tiếng anh như gió
Chiều 18/10, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Nói về lý do miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Tổng thư ký Quốc hội cho hay, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến tuổi nghỉ hưu. Hơn nữa, trước đó bà Tiến đã được bổ nhiệm giữ cương vị Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương - đây cũng là vị trí quan trọng liên quan bảo vệ sức khoẻ của cán bộ cấp cao. Sau khi miễn nhiệm, bà Tiến sẽ chuyển sang công tác tại đơn vị này.
Nhan su tan Bo truong Bo Y te thay the ba Nguyen Thi Kim Tien la ai?
 Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Với băn khoăn, nhân sự nào sẽ là người thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Bộ trưởng Y tế, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc nói, vấn đề này thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng nói thêm, vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Bộ Y tế. Như vậy, vị trí lãnh đạo Bộ Y tế sẽ không bị bỏ trống.
Trước đó, tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội sáng 17/10, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến ngày 25/11, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng sẽ được miễn nhiệm, thôi làm Bộ trưởng.
Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế. Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc này.
Trước đó, ngày 14/10, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế.
Ngày 4/7, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương. Theo Quyết định số 1296 của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ đảm nhiệm chức danh này.
Trao quyết định của Bộ Chính trị cho Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tin tưởng ở cương vị mới, bà Tiến sẽ phát huy kinh nghiệm và tâm huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương, đồng thời nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ cán bộ trong tình hình mới.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (60 tuổi, quê Hà Tĩnh) là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa XI; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Y tế từ năm 2011. Bà Tiến không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ đến thời điểm này.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)