Người đàn ông dùng dao phóng lợn đâm chết trai 8X

Google News

(Kiến Thức) - Theo điều tra ban đầu, vụ án mạng người đàn ông SN 1966 ở Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) dùng dao phóng lợn đâm chết thanh niên 8X có thể là do mâu thuẫn cãi vã.

Sáng ngày 19/7, trao đổi với PV Kiến Thức ông Trịnh Văn Thịnh - Trưởng Công an xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) xác nhận và cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ dùng dao phóng lợn đâm chết người.
Nguoi dan ong dung dao phong lon dam chet trai 8X
 Ảnh minh họa.
Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 13/7, tại Sài Sơn, do ghen tuông nên ông N.V.Th (SN 1966, ở Sài Sơn, Quốc Oai) đã cầm dao phóng lợn đâm anh N.V.T. (SN 1982) thương nặng và tử vong khi đưa vào bệnh viện cấp cứu.
“Cả nạn nhân và hung thủ đều là người trên địa bàn xã”, ông Thịnh nói.
Đến ngày 14/7, cơ quan Công an đã bắt giữ ông N.V.Th. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc dùng dao đâm chết người đang được công an huyện Quốc Oai thụ lý, điều tra theo đúng thẩm quyền.
Mạnh Hưng

>> xem thêm

Bình luận(0)