Mất mạng từ chuyện nấu mì tôm

Google News

Vì chuyện mượn bình đun nước nấu mì tôm trong khu trọ mà xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến và thiệt mạng.

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1999) và Danh Khôn (SN 1997, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) về tội "Giết người".
Ảnh minh họa. 
Theo kết luận điều tra, khuya 4/7/2017, Thạch Lượng, Bùi Văn Tim, Đoàn Thế Linh cùng nhậu tại phòng trọ của Bùi Văn Tim ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.
Đoàn Thế Linh sang phòng trọ của Danh Khôn xin mì tôm. Khôn đưa cho Linh 5 gói mì, sau đó Lượng sang gặp Khôn hỏi mượn bình nấu nước.
Khôn nói không có thì Lượng đẩy cánh cửa bước vào làm trúng đầu Khôn. Danh Khôn tức giận nên nhắn tin cho bạn là Nguyễn Thanh Tuấn biết chuyện.
Nghe xong, Tuấn lấy dao bấm đem theo rồi cùng với một số thanh niên khác sang khu trọ của Khôn. Đến nơi, nhóm Tuấn, Khôn cãi nhau rồi đánh Lượng. Trong lúc đánh nhau, Tuấn đâm vào ngực khiến Lượng tử vong tại bệnh viện.
Theo cơ quan điều tra, trong vụ án này một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn, công an đã ra thông báo truy tìm.
Theo Phạm Dũng/Người Lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)