Lạng Sơn: Nghịch tử ngáo đá đâm cha mẹ thương vong

Google News

(Kiến Thức) - Trong lúc ngáo đá, nghịch tử tên Nghĩa (SN 1990, ở thôn Tân Vũ, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) đã cầm dao nhọn đâm cha mẹ thương vong.

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với nghịch tử ngáo đá đâm cha mẹ thương vong - Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1990, ở thôn Tân Vũ, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn) về hành vi "Giết người". Nạn nhân tử vong là mẹ của Nghĩa - bà Lương Thị T. (SN 1947), còn người bị thương là ông Nguyễn Văn M. (SN 1943).
Lang Son: Nghich tu ngao da dam cha me thuong vong
 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 12h30 ngày 5/9, sau khi sử dụng ma túy, Nghĩa đi ngủ trưa và có dấu hiệu bị ảo giác. Tiếp đó, Nghĩa chạy xuống bếp lấy một chiếc kéo nhọn, dài 18cm rồi bất ngờ đâm vào ngực trái ông Nguyễn Văn M. khiến ông này bị thương.
Chưa dừng lại, nghe tiếng ồn, bà Lương Thị T. - mẹ Nghĩa, đang ngủ vội vàng bật dậy khỏi giường thì bị Nghĩa đâm một nhát vào vùng đầu bên tai trái, khiến bà T. gục xuống.
Mặc dù bà T. đã được chuyển đi bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên bà T. đã tử vong vào chiều 8/9. Nguyễn Văn Nghĩa đã đến Công an huyện Bắc Sơn đầu thú.
Theo Cơ quan điều tra, đối tượng Nghĩa nghiện ma túy từ năm 2011, loại ma túy Nghĩa sử dụng là heroin và ma túy đá tổng hợp.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ vụ án.
Bảo Ngân

Bình luận(0)