Kinh hoàng khi gã giang hồ làm “sếp” công ty bảo vệ

Google News

(Kiến Thức) - Từng bị truy nã, thụ án tù về hành vi chứa mại dâm, trộm cắp tài sản… với bản chất lưu manh, gã Phó Giám đốc Công ty bảo vệ đã thu hút nhiều nhân viên có “đạo đức” tương tự để làm những việc sai trái, xem thường pháp luật.

Sau 3 tháng điều tra, chiều nay 23/7, thông tin với PV Kiến Thức, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố 7 bị can về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý gây thương tích”.
Trần Huy Thông (bìa trái) và các đối tượng bị truy tố về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. 
Đây là vụ án nổ súng thanh toán nhau gây chấn động dư luận xảy ra vào đầu tháng 4/2018 giữa nhóm giang hồ địa phương xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch và Chi nhánh Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam tại Đồng Nai (CTy Bảo vệ Đông Á).
Điều đáng nói là quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện hàng loạt sai phạm của Phó Giám đốc (PGĐ) Công ty Bảo vệ nói trên và một số nhân viên suốt nhiều năm qua.
Nổ súng, thanh toán nhau bằng mã tấu
Theo kết luận của cơ quan điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Võ Quốc Tuấn (Phó Giám đốc Công ty Bảo vệ Đông Á) với Phan Văn Ngọc (tự Ngọc “thẹo”, 29 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch), chiều ngày 1/4, Ngọc kéo nhiều người đến Công ty Bảo vệ Đông Á để đánh Tuấn thì bị nhóm bảo vệ đánh trả.
Vụ đâm chém, nổ súng giữa nhóm giang hồ và Cty Bảo vệ Đông Á gây chấn động dư luận.
Đồng bọn của Ngọc xách dao lao vào tấn công thì bị Trần Huy Thông (PGĐ Cty Bảo vệ Đông Á) cùng với Tuấn và nhiều nhân viên bảo vệ khác dùng súng bắn đạn cao su và các công cụ hỗ trợ đáp trả, rượt đuổi nhau gây hỗn loạn trên đường.
Vụ hỗn chiến khiến 1 nhân viên của công ty bảo vệ và Ngọc “thẹo” bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh tại khu vực ghi lại, sau đó xuất hiện trên mạng xã hội gây chấn động dư luận.
Khi giang hồ làm “sếp” Công ty bảo vệ
Qua quá trình điều tra, nhà chức trách đã xác định lãnh đạo và một số nhân viên của Công ty Bảo vệ Đông Á không chỉ gây ra vụ việc trên mà còn gây ra nhiều vụ việc phức tạp, làm ảnh hưởng xấu đế tình hình ANTT chung trên địa bàn.
"Sếp' Công ty bảo vệ Trần Huy Thông đã gây ra hàng chục vụ mất ANTT trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Mới nhất là vụ nổ súng thanh toán mâu thuẫn gây chấn động.
“Từ năm 2015 đến ngày xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng, Công ty Bảo vệ Đông Á đã gây ra 14 vụ liên quan đến trật tự an toàn xã hội, đa số là các vụ cố ý gây thương tích. Trong đó, không ít vụ có sự tham gia của Phó Giám đốc Trần Huy Thông. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà sau đó các bị hại đều không tố cáo đến cơ quan điều tra, thậm chí có trường hợp đã gởi đơn nhưng sau đó lại xin rút đơn.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết công ty này đã dàn xếp, thỏa thuận bồi thường thỏa đáng cho bị hại”, một cán bộ cơ quan điều tra Công an huyện Nhơn Trạch thông tin.
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, không những chỉ có “sếp” Thông lộng hành, mà nhóm nhân viên của Công ty Bảo vệ Đông Á cũng côn đồ không kém. Cụ thể, cuối tháng 10/2016, một nam công nhân làm việc tại KCN Nhơn Trạch xảy ra mâu thuẫn với bảo vệ Công ty Đông Á (bảo vệ mục tiêu tại KCN này). Đến tan ca chiều, khi nam công nhân dắt xe ra cổng thì bị bảo vệ chặn lại, yêu cầu vào phòng bảo vệ làm việc.
Tại đây, 2 bảo vệ tên Tuấn và Nhiên đã dùng gậy ba trắc thay nhau đánh nam công nhân. Bị dồn đến đường cùng, nạn nhân chạy ra xe, rút tuavít đâm Nhiên rồi bỏ chạy vào công ty. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ hùng hậu đã xông vào bắt nam công nhân, đưa lên ôtô cơ động chở đến đoạn đường vắng thay nhau tra tấn, đe dọa. Một nữ đồng nghiệp bất bình can thiệp cũng bị nhóm bảo vệ dùng ba trắc tấn công.
Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Phó Giám đốc Trần Huy Thông từng bị Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xử phạt 25 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”; bị Công an tỉnh An Giang khởi tố và quyết định truy nã về hành vi “chứa mại dâm”. Từ bản chất lưu manh, côn đồ, Thông thu hút nhiều nhân viên bảo vệ có tính cách và phẩm chất đạo đức giống mình để làm những việc sai trái, xem thường luật pháp.
Long Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)