Hà Tĩnh: Xin ngủ nhờ, cháu dâu trộm 3,2 cây vàng của dì

Google News

Phát hiện chiếc túi xách của dì mình đựng 3,2 cây vàng, Xuyến nảy sinh lòng tham, lén lút lấy trộm chiếc túi xách và mang đi cất giấu.

Ngày 24/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Xuyến (SN 1998, trú thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) về tội trộm cắp tài sản.
Ha Tinh: Xin ngu nho, chau dau trom 3,2 cay vang cua di
Lê Thị Xuyến tại cơ quan Công an. 
Trước đó, ngày 29/3, Công an huyện Lộc Hà tiếp nhận đơn trình báo của chị L.T.N. (SN 1976, trú thôn Long Hải, xã Thạch Kim) về việc khi đến ở nhờ nhà của chị gái là bà L.T.H. (trú cùng thôn) đã bị mất trộm 1 túi xách, bên trong có khoảng 3,2 cây vàng, trị giá gần 200 triệu đồng.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lộc Hà đã khám nghiệm hiện trường, rà soát đối tượng nghi vấn, điều tra, làm rõ Lê Thị Xuyến là thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên. Tại cơ quan Công an, đối tượng Xuyến khai nhận: ngày 28/3, chị L.T.N. đến nhà mẹ chồng của Xuyến là bà L.T.H. để xin ngủ nhờ và mang theo 1 chiếc túi xách.
Khi đến nhà bà H., chị N. mở túi xách ra rồi ngồi ở phòng khách kiểm tra, lúc đó Xuyến nhìn thấy trong túi có nhiều vàng. Sau đó, chị N. mang túi xách lên cất tại phòng ngủ ở gác lửng. Đến khoảng 5h sáng ngày 29/3, sau khi bà H. và chị N. đi lễ nhà thờ, Xuyến nảy sinh lòng tham, lén lút lấy trộm chiếc túi xách đựng 3,2 cây vàng và mang đi cất giấu.
Hiện, vụ cháu dâu trộm 3,2 cây vàng của dì đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Long An: Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà

(Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)