Đối tượng đâm CSGT từng đi nghĩa vụ Công an

Google News

(Kiến Thức) - Đối tượng Nguyễn Duy Đạt là người dùng dao đâm 2 CSGT huyện Đông Hưng (Thái Bình) bị trọng thương từng đi nghĩa vụ Công an nhân dân.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc 2 CSGT bị đâm trọng thương ở Thái Bình, cơ quan Công an ngay sau đó đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Đạt (SN 1993, trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng).
Nói về đối tượng Đạt, sáng 21/11, ông Nguyễn Hữu Hưởng - Chủ tịch UBND xã Đông Cường cho biết, Đạt từng tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân nhưng khi hết nghĩa vụ thì anh ta về quê mấy năm nay ở nhà đi làm cho công ty, xí nghiệp.
Tại địa phương Đạt là đối tượng cộm cán, ăn chơi đua đòi và ít tham gia các hoạt động của địa phương.
Doi tuong dam CSGT tung di nghia vu Cong an
Đối tượng Nguyễn Duy Đạt. 
Thông tin thêm về hoàn cảnh gia đình của Nguyễn Duy Đạt, ông Hưởng cho hay, bố mẹ anh ta làm nông thuần túy, thỉnh thoảng bố chạy xe ôm kiếm thêm tiền, còn mẹ làm nông.
Điều đáng nói, vào cuối tháng 1/2018, em trai của Đạt là Nguyễn Duy Quang (SN 1999) sau khi đánh nhau đâm chết 1 người thì đến ngày 31/1, đã bị Công an huyện Đông Hưng khởi tố về tội “Giết người”, đồng thời tạm giữ hình sự. Hiện Quang cũng đang trong thời gian thụ lý vụ án.
Như Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 22h30 ngày 18/11, tại đường tránh Quốc lộ 10 địa phận thôn Trung (xã Đông Sơn) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương.
Ngay sau đó, 3 cán bộ CSGT huyện Đông Hưng xuống hiện trường. Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì Nguyễn Duy Đạt; Nguyễn Thế Duy (SN 1999) và Tô Thế Hải (SN 2000, trú tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng) đi 2 xe máy đến hiện trường chửi tục.
Tiếp đó, Đạt đã rút trong người ra một con dao gấp đâm Trung úy Tài và Trung tá Phạm Huy Hà, rồi nhảy lên xe ô tô của Cảnh sát giao thông dùng chân đạp làm hỏng cụm đèn ưu tiên; đập vỡ va li khám nghiệm của tổ công tác và ném xuống ruộng rau muống sát khu vực hiện trường.
Hiện vụ việc đối tượng Đạt dùng dao đâm 2 CSGT đang được điều tra, làm rõ.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)