Dân ùn ùn về quê đón Tết, QL1 qua Đồng Nai ùn tắc

Google News

Sáng 29/1 (27 âm lịch) xe cộ tiếp tục tăng cao tại cửa ngõ TP.HCM, Đồng Nai. Nhiều người dân lỉnh kỉnh hành lý, ô tô nhích từng mét.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông lúc 7h sáng giao thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, mật độ ô tô lưu thông bắt đầu tăng cao, ô tô di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông. Tình trạng ùn ứ nhẹ chỉ xảy ra tại nút giao QL51, lượng xe cùng đổ dồn hướng đi QL51 về Bà Rịa - Vũng Tàu.
Mặt khác với việc thông xe nút giao 319 kết nối trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) ra QL51, tài xế có thêm lựa chọn lộ trình, giao thông trên cao tốc sáng nay (29/1) không quá căng thẳng như mọi năm.
Dan un un ve que don Tet, QL1 qua Dong Nai un tac
Ô tô xêp hàng dài chờ qua trạm thu phí nút giao QL51.
Tình trạng ùn tắc kéo dài chỉ xảy ra trên QL1 đoạn từ huyện Trảng Bom đến ngã tư Dầu Giây (huyện Thống Nhất, Đồng Nai). Ghi nhận của PV, vào lúc 9h sáng tại ngã tư Dầu Giây do mật độ ô tô, xe máy cùng đổ dồn ra QL1 đi Phan Thiết (Bình Thuận), Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến các xe rồng rắn xếp hàng dài hơn 1km do ùn tắc. 
Tại đây, các phương tiện lưu thông trật tự, ô tô phải mất khoảng 15 phút, chờ đợi 3 lượt đèn tín hiệu mới “vượt” qua được nút giao kết nối QL1 - QL20.
Anh Nguyễn Hoàng chở vợ con đi Đà Lạt (Lâm Đồng) nghỉ Tết cho hay, sáng nay gia đình cũng lo ngại kẹt xe trên cao tốc Long Thành nhưng đi qua khá thông thoáng.
“Dịp Tết năm rồi ra đường dày đặc xe cộ, năm nay có thể do dịch Covid-19 nên ít người đi chơi xa, giao thông dễ thở hơn hẳn”, anh Hoàng nhận định.
>>> Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận ùn ứ giao thông trên QL1 qua Đồng Nai:
 
Dan un un ve que don Tet, QL1 qua Dong Nai un tac-Hinh-2
Ô tô nối đuôi nhau qua trạm thu phí Dầu Giây, cao tốc Long Thành.
Dan un un ve que don Tet, QL1 qua Dong Nai un tac-Hinh-3
Sáng 29/1, lượng phương tiện cùng đổ dồn ra QL1 gây ùn tắc nhiều đoạn. (Trong ảnh: ô tô ken đặc trên QL1 đoạn qua huyện Thống Nhất, Đồng Nai).
Dan un un ve que don Tet, QL1 qua Dong Nai un tac-Hinh-4
Ô tô di chuyển trật tự không xảy ra kẹt xe nghiêm trọng trên QL1.
Dan un un ve que don Tet, QL1 qua Dong Nai un tac-Hinh-5
Ô tô phải chờ vài lượt đèn tín hiệu mới vượt qua được nút giao Dầu Giây do lượng xe cùng đổ dồn ra QL1 đi nghỉ lễ dịp Tết Nhâm Dần 2022.
Dan un un ve que don Tet, QL1 qua Dong Nai un tac-Hinh-6
Xe cộ xếp hàng dài đoạn qua nút giao ngã tư Dầu Giây.
Dan un un ve que don Tet, QL1 qua Dong Nai un tac-Hinh-7
Người dân ùn ùn đi xe máy về quê đón Tết trên QL20 đoạn qua huyện Thống Nhất.
Dan un un ve que don Tet, QL1 qua Dong Nai un tac-Hinh-8
Một gia đình "đèo" nhau trên xe máy với lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý.
Dan un un ve que don Tet, QL1 qua Dong Nai un tac-Hinh-9
Ông Hoàng Văn Mậu, TGĐ Công ty CP BT20 - Cửu Long, chủ đầu tư dự án nút giao Dầu Giây cho biết, cầu vượt Dầu Giây hiện đã hoàn thành thảm nhựa mặt cầu, hệ thống chiếu sáng. Tuy nhiên, phần mố cầu trên QL1 hướng về Biên Hòa chưa hoàn thiện xong nên chưa thể thông xe trước Tết như dự định ban đầu. Nút giao sẽ hoàn thành trong quý I/2022.
Theo Vĩnh Phú/Báo Giao Thông

>> xem thêm

Bình luận(0)