Cửa hàng tạp hóa bốc cháy dữ dội, nữ sinh lớp 9 tử vong

Google News

Rạng sáng 15/1, một cửa hàng tạp hóa tại thị trấn Tiền Hải, Thái Bình bốc cháy dữ dội. Vụ cháy đã khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong và toàn bộ hàng hóa, tài sản bị thiêu rụi.

Sáng 15/1, trao đổi với PV, ông Cao Xuân Băng - Chủ tịch UBND thị trấn Tiền Hải, Thái Bình xác nhận vụ cháy lớn tại cửa hàng đại lý bánh kẹo Quy Chít trên địa bàn thị trấn khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong. Đồng thời cho biết, 7h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Vụ cháy xảy ra khoảng 2h sáng 15/1. Thời điểm trên, người dân sống tại khu phố Hùng Thắng (tổ dân phố Hùng Thắng, TT Tiền Hải) nghe tiếng kêu cứu. Khi chạy ra họ phát hiện ngôi nhà 2 tầng đồng thời là cửa hàng đại lý bánh kẹo Quy Chít của ông Phạm Văn Chiêu (SN 1976) đang bốc cháy dữ dội liền hô hoán đồng thời điện báo cơ quan chức năng.
Cua hang tap hoa boc chay du doi, nu sinh lop 9 tu vong
 Căn nhà bốc cháy dữ dội.
Nhận được tin báo, lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Thái Bình lập tức điều 6 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ xuống ngay hiện trường phối hợp cùng với lực lượng địa phương tham gia cứu cháy.
Phó phòng Cảnh sát PCCC Nguyễn Viết Tân – người có mặt tại hiện trường chỉ huy chữa cháy cho biết, khi lực lượng chức năng có mặt đám cháy đang bùng phát dữ dội. Thời điểm đó gia đình có 2 vợ chồng ông Chiêu và 5 con nhỏ đang ngủ trong nhà.
"Chúng tôi lập cứu người và triển khai các phương án chữa cháy. 2 vợ chồng ông Chiêu và 4 cháu nhỏ ngủ ở tầng 2 được đưa ra kịp thời. Tuy nhiên, khi có thông tin vẫn còn 1 cháu nhỏ bị kẹt ở bên trong, lúc này ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, khói lửa bao trùm lên các tầng trên nên anh em phải trèo qua nhà hàng xóm, phá cửa tầng 3 vào thì phát hiện cháu bé đã hôn mê liền đưa đi cấp cứu tại BVĐK Tiền Hải nhưng cháu bé đã tử vong..." - ông Tân nói.
>>> Mời độc giả xem video ghi lại hình ảnh vụ cháy:
 
Nạn nhân tử vong được xác định là cháu Phạm Thị Thúy H. (SN 2006, hiện là học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Công Trứ, thị trấn Tiền Hải). Do cháu H. ngủ một mình trên tầng 3 nên khi phát hiện đã quá muộn.
Thời điểm xảy ra cháy vào lúc nửa đêm, nhà kiến trúc hình ống, không có cửa thoát hiểm, gia đình ông Chiêu lại mới nhập lượng lớn hàng hóa phục vụ Tết nguyên đán, có nhiều vật dụng dễ cháy chất kín lối đi nên sau hơn 5 giờ đồng hồ chữa cháy, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.
Tuy nhiên toàn bộ hàng hóa, tài sản trong nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ đồng.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)