Cái kết nào cho 3 quân nhân đánh bạc, môi giới và cho vay nặng lãi?

Google News

Tổ chức đánh bạc, môi giới và cho vay nặng lãi trong đơn vị, 3 đảng viên thuộc chi bộ Ban Tham mưu, Đảng ủy Quân sự huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) lần lượt bị kỷ luật với các hình thức cảnh cáo, khiển trách và khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngày 17.12, ông Nguyễn Hữu Quế - Bí thư Huyện ủy Ia Grai cho biết, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy vừa ban hành các Quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên với lý do tổ chức đánh bạc (dưới hình thức ghi lô đề); cho vay lãi trong đơn vị thời gian dài; môi giới, làm chứng cho đồng đội vay nợ bên ngoài khi thua cờ bạc.
Cụ thể, 3 đảng viên bị kỷ luật là bà Chẩm Thị Quỳnh Hoa, ông Phạm Văn Hồng và ông Nguyễn Hồng Phi. Theo đó, cả 3 đảng viên này đều thuộc Chi bộ Ban Tham mưu, Đảng ủy Quân sự huyện Ia Grai.
Cai ket nao cho 3 quan nhan danh bac, moi gioi va cho vay nang lai?
 Quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hoa
Theo kết luận của UBKT Huyện ủy, bà Chẩm Thị Quỳnh Hoa đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, cho vay nặng lãi trong đơn vị trong thời gian dài, làm ảnh hưởng tới hình ảnh quân nhân, gây dư luận xấu đối với tổ chức. Theo đó, UBKT Huyện ủy Ia Grai đã quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Hoa là khai trừ ra khỏi Đảng.
Đối với ông Phạm Văn Hồng, UBKT Huyện ủy kết luận đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề, ngoài ra ông Hồng chấp hành nguyên tắc sinh hoạt Đảng không nghiêm túc, tự ý bỏ sinh hoạt chi bộ khi được triệu tập, không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu của tổ giải quyết đơn thư tố cáo. Với những vi phạm trên, ông Hồng bị UBKT Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Còn ông Nguyễn Hồng Phi được xác định có hành vi môi giới, làm chứng cho đồng đội vay nợ bên ngoài khi thua cờ bạc mà không báo cáo lại Chi bộ và Ban Chỉ huy Quân sự huyện để có biện pháp ngăn chặn nên bị kỷ luật khiển trách.
Theo Trần Hiền/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)