Bình Thuận vượt hơn 20.000 ca và đã có 164 ca tử vong do COVID-19

Google News

Huyện Tuy Phong đã có số ca mắc COVID-19 thứ nhì Bình Thuận, vượt qua thị xã La Gi và chỉ đứng sau thành phố Phan Thiết.

Ngày 7/12, bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế; Phó Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh diễn biến phòng chống dịch trong ngày trên địa bàn tỉnh.
Trong ngày, có 170 ca mắc COVID-19, được xem là ngày có số ca mắc thấp nhất hơn một tuần qua. Trong đó, huyện Tuy Phong tiếp tục là địa phương có ca mắc nhiều nhất 33 ca và có đến 31 ca cộng đồng.
Binh Thuan vuot hon 20.000 ca va da co 164 ca tu vong do COVID-19
Tiêm vaccine tại Phan Thiết COVID-19. 
Trong ngày 7/12, có 8 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bình Thuận tử vong, trong đó có đến 6 bệnh nhân ở huyện Tuy Phong.
Tính đến chiều 7/12, toàn tỉnh Bình Thuận đã có 20.415 ca mắc COVID-19 (Phan Thiết 7.214, La Gi 2.468, Tuy Phong 3.315, Hàm Thuận Bắc 1.883, Bắc Bình 1.514, Đức Linh 1.295, Hàm Thuận Nam 1.046, Tánh Linh 750, Hàm Tân 479, Phú Quý 451). Hiện Bình Thuận còn 7.895 ca đang điều trị, trong đó có 3.371 ca đang điều trị tại nhà.
Số ca mắc COVID - 19 đang điều trị có diễn tiến nặng: 108 ca (Phan Thiết 66, Bắc Bình 22, Đức Linh 11, La Gi 9).
Theo Phương Nam/ PLO

>> xem thêm

Bình luận(0)