Bé 8 tuổi tử vong với nhiều vết chém ở Hà Tĩnh

Google News

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bé trai 8 tuổi ở xã Sơn Ninh (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tử vong trước sân nhà với nhiều vết thương trên cơ thể, nghi bị sát hại.

Tối ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh) cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ bé trai 8 tuổi ở xã Sơn Ninh tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.
Be 8 tuoi tu vong voi nhieu vet chem o Ha Tinh
Vụ việc khiến dư luận bàng hoàng, xót xa. 
Thông tin ban đầu vụ việc, vào 17h chiều 25/10, chị gái khi đi về nhà tại thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh đã phát hiện bé H.T.Đ. (8 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Sơn Ninh) nằm bất động, trên cơ thể có nhiều vết thương trước sân nhà. Gia đình đã đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi.
Bác sĩ cho hay bé trai 8 tuổi tử vong trước lúc đến bệnh viện. Những vết thương trên cơ thể nạn nhân nghi do bị người khác chém.
Thời điểm xảy ra vụ việc, bé trai ở nhà một mình, bố mẹ bé đi gieo ngô ngoài đồng.
Vụ bé trai 8 tuổi chết bất thường ở Hà Tĩnh đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm:

Nguồn: THĐT

Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)