Bầu BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương: Không để lọt tiêu cực, “lợi ích nhóm”

Google News

(Kiến Thức) - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI nhấn mạnh, kiên quyết không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực...

Chiều ngày 26/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đã tiến hành quy trình bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; đề cử danh sách nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI giới thiệu.
Bau BCH Dang bo tinh Hai Duong: Khong de lot tieu cuc, “loi ich nhom”
 Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển.
Những người được giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII bảo đảm cơ cấu, quy hoạch; là những người có năng lực lãnh đạo, quản lý, có uy tín trong công việc và trong cuộc sống, trong đó chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thực sự phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể, công tâm, khách quan. 
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh, các bước quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện, trên tinh thần khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương.
Đề án nhân sự trình Đại hội đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, chặt chẽ, công phu; quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử một cách dân chủ, công khai; đảm bảo tuân thủ, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; đảm bảo dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; tạo bầu không khí đoàn kết, thống nhất cao.
Bau BCH Dang bo tinh Hai Duong: Khong de lot tieu cuc, “loi ich nhom”-Hinh-2
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025
Ông Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong toàn tỉnh, sáng suốt lựa chọn những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đáng chú ý, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI yêu cầu kiên quyết không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; có biểu hiện chuyên quyền, độc đoán, không công bằng, để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực ở địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả...
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chuẩn bị được danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 59 người, nhiều hơn số lượng cần bầu 7 người, có số dư 13,5%. Trong đó, số lượng cấp ủy viên đương nhiệm được giới thiệu tái cử cấp ủy khóa mới là 39 người (66,1%). Nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy lần đầu là 20 người (33,9%). Tỷ lệ cán bộ nữ là 11 người (18,1%). Tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) gồm 6 người (10,2%).
Sau phiên thảo luận tại các tổ, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 59 người. Trên cơ sở đó, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 >>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung 15 bí thư tỉnh, thành được Bộ Chính trị bổ nhiệm

Nguồn: Truyền hình Thông tấn.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)