Bắt cán bộ giả chữ ký người dân để chiếm đoạt tiền đền bù

Google News

Ông Trọn tự lập hồ sơ bồi thường thu hồi đất, giả chữ ký của nhiều người dân để nhận tiền bồi thường.

Ngày 17/9, Công an tỉnh Bình Định tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Bùi Đức Trọn (39 tuổi, cán bộ địa chính thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) để điều tra hành vi Tham ô tài sản.
Theo kết luận của Thanh tra huyện Phù Mỹ, năm 2014, khi lập hồ sơ thu hồi đất để quy hoạch khu dân cư, ông Trọn đã tự lập hồ sơ rồi giả chữ ký của nhiều người dân để nhận tiền bồi thường.
Bat can bo gia chu ky nguoi dan de chiem doat tien den bu
UBND thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), nơi ông Trọn làm việc. Ảnh: Google Maps. 
Như trường hợp gia đình ông Trần Ngọc Thành (ngụ thị trấn Phù Mỹ) bị thu hồi 327 m2 đất để xây dựng khu dân cư, ông Trọn đã tự lập hồ sơ, giả chữ ký ông Thành để chiếm đoạn số tiền bồi thường hơn 26,4 triệu đồng.
Trường hợp khác là việc lợi dụng bà Phạm Thị Kha (cùng huyện Phù Mỹ) bị thu hồi 80 m2 đất, ông Trọn cũng xác lập hồ sơ, giả chữ ký của bà này để nhận hơn 6,5 triệu đồng.
Trong số hơn 1 tỷ đồng mà Thanh tra huyện Phù Mỹ kiến nghị Chủ tịch UBND huyện thu hồi, ông Trọn có trách nhiệm trả lại hơn 435 triệu đồng. Còn bà Nữ (nhân viên thủ quỹ) phải trả lại hơn 639 triệu đồng.
Theo Minh Hoàng/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)