Bão số 4 giật cấp 11 có hướng đi cực kỳ lạ lùng

Google News

(Kiến Thức) - Theo lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, hầu hết các cơn bão đều di chuyển từ Đông sang Tây, nhưng bão số 4 từ quần đảo Hoàng Sa đi lên phía Bắc với tốc độ chậm, có thời điểm đi hướng Đông Nam, có nơi còn xoắn thành nút thắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW, hồi 10h sáng nay (15/8), vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái 450km, cách Thái Bình 570km, cách Vinh 700km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.
Bao so 4 giat cap 11 co huong di cuc ky la lung
 Đường đi lạ lùng của bão số 4. Nguồn ảnh: NCHMF
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, cơn bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 10 giờ ngày 17/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 4 Bebinca di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).
Theo ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, bão số 4 được hình thành từ vùng áp thấp xuất hiện ngay trong biển Đông, bắt đầu từ 13/8 mạnh lên thành bão. Cơn bão này có hình thái tương đối đặc biệt. Hầu hết các cơn bão đều di chuyển đông sang tây. Cơn bão này từ quần đảo Hoàng Sa đi lên phía bắc, đi rất chậm, có thời điểm đi ra đông, đông nam, có nơi còn xoắn thành nút thắt.
Do ảnh hưởng của bão số 4, từ đêm nay đến ngày 18/8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt), trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.
Phượng Hồng

>> xem thêm

Bình luận(0)