"Bà hỏa" viếng thăm, chợ tạm ở Long An ra tro

Google News

Khoảng 12h50, lửa bất chợt bùng lên tại khu vực Chợ tạm thuộc ấp 3, KCN Long Hậu xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc (Long An).

Lực lượng cứu hỏa đã có mặt kịp thời nhưng phải hơn hai tiếng sau, đám cháy mới được khống chế.
Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 35 sạp hàng và 3 dãy phòng trọ gồm 37 phòng của công nhân kế bên chợ.
Ông Phạm Thanh Tâm – trưởng Công an huyện Cần Giuộc – cho biết các sạp hàng bị cháy chủ yếu bán trái cây, hàng ăn, mỗi sạp hàng diện tích 4m2.
 Chợ tạm cháy tan hoang. 
“Do hôm nay nghỉ lễ, công nhân được nghỉ ở nhà nên đa số đã kịp chuyển đồ ra ngoài, giảm được phần nào thiệt hại. Còn các sạp hàng thì cháy rụi hoàn toàn”, ông Tâm nói.
Ngoài 35 sạp hàng bị thiêu rụi, hơn chục gian hàng bán tạp hóa, đồ nhựa gần đó cũng bị ngọn lửa táp vào làm hư hại nặng.
 Một gian hàng mỹ phẩm bị cháy phần lớn số hàng hóa. 
 Cảnh hoang tàn sau đám cháy. 
Anh Nguyễn Đức Vinh, một trong những chủ cửa hàng tạp hóa bị ảnh hưởng, kể lại: “Lúc đó tui đang đóng cửa tiệm để đi ăn trưa thì thấy lửa cháy từ phía các dây điện, tui đã chạy về cố mở cửa để đưa đồ đạc ra ngoài nhưng không kịp”. Bản thân anh Vinh vì lo cứu hàng cũng bị bỏng nhiều nơi trên người.
Bà Nguyễn Thị Hai, chủ một hàng cơm bị thiêu rụi hoàn toàn, kể: “Tui đang đứng bán cơm thì thấy lửa bùng một phát, chỉ kịp chạy thoát thân”.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân cháy.
Theo Tuổi Trẻ

Bình luận(0)