2 người đi bộ qua đường bị tông chết

Google News

(Kiến Thức) - Cả 2 nạn nhân ở cách nhau hơn 2km cùng gặp nạn đều do đi bộ qua đường trên QL1A và bị xe khách loại 16 chỗ tông chết.

Chiều ngày 2/6, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang tiến hành thủ tục pháp y làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 khách bộ hành là bà Phạm Thị Ro (64 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, Trảng Bom) và ông Nguyễn Văn Truyền (74 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom).

Theo hồ sơ của CQĐT, khoảng 4h30 rạng sáng cùng ngày, trong lúc bà Ro đi bộ băng ngang QL1A (đoạn thuộc km1850+300, ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến) thì bị xe khách loại 16 chỗ BKS 53M-3240 (chưa rõ tài xế) đang chạy từ hướng Long Khánh về TP. Biên Hòa tông làm bà Ro chết tại chỗ.

 Hiện trường một vụ tai nạn do người đi bộ bằng ngang QL1A.

Cùng thời gian này, trong khi lực lượng CSGT đang giải quyết vụ việc thì cách đó khoảng hơn 2km, trên QL1A (đoạn qua ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn, Trảng Bom) lại xảy ra vụ tai nạn xe khách 16 chỗ BKS 53S-7875 do tài xế Lê Văn Dũng (48 tuổi, ngụ quận 4-TP.HCM) điều khiển chạy từ Long Khánh về tông chết ông Truyền đang băng qua đường.

Theo người dân địa phương, trên tuyến đường nói trên, dù lưu lượng xe nhiều nhưng do thiếu hệ thống đèn chiếu sáng; không có dải phân cách, dân cư lại đông đúc nên thường xuyên xảy ra TNGT nghiêm trọng.

TIN LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU

Vũ Sơn

Bình luận(0)