Sự thật về cuộc “vi hành” của các “đại” tỷ phú tới VN

Google News

(Kiến Thức) - Việt Nam từng đón tiếp rất nhiều tỷ phú nổi tiếng thế giới như tỷ phú Bill Gates, "cha đẻ" của mạng xã hội Facebook...

George Soros du lịch Giáng sinh ở Hà Nội

Tỷ phú George Soros bất ngờ xuất hiện tại một nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội vào tối 26/12. Sự có mặt của George Soros tại nhà khiến không ít thực khách ngỡ ngàng và cũng không bỏ lỡ cơ hội chụp lại những hình ảnh hiếm có về nhân vật từng khuynh đảo thị trường tài chính nước Anh vào năm 1992.

Nhiều người tung tin rằng, ông sang Việt Nam nhằm mục đích tư vấn tài chính. Có người lại đồn rằng ông sang để xuất bản sách vì thấy ông ngồi ăn cùng Tổng giám đốc công ty sách. Tuy vậy, ông Lê Quốc Vinh Chủ tịch HĐQT Le Media cho hay, mục đích chuyến đi của George Soros sang Việt Nam chỉ đơn giản là du lịch dịp lễ Giáng sinh.
 
 Tỷ phú George Soros chụp ảnh cùng các doanh nhân Việt.

Sinh ngày 12/8/1930, tỷ phú Mỹ gốc Do Thái George Soros là chủ của quỹ đầu tư mang tên chính mình (Soros Fund Management). Được mệnh danh là một trong những tỷ phú thông thái nhất nước Mỹ, "phi vụ" nổi tiếng nhất của ông là kiếm được 1 tỷ USD từ cuộc khủng hoảng tài chính nước Anh năm 1992. Hiện, tỷ phú này xếp thứ 22 trên bảng danh sách những người giàu thế giới của tạp chí Forbes, với tổng tài sản 19 tỷ USD tính đến tháng 9 năm nay.

Tỷ phú Mark Zuckerberg, “cha đẻ” của mạng xã hội Facebook, du lịch Việt Nam

Tỷ phú sáng lập mạng xã hội Facebook bất ngờ ghé thăm Việt Nam ngày 22/12/2011 và dừng chân ở khá nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội. 


Sinh năm 1984 trong một gia đình Mỹ gốc Do Thái, cha làm nha sỹ và mẹ là nhà tâm lý học, Mark Zuckerberg có 3 chị gái. Từ nhỏ, Zuckerberg luôn có niềm đam mê mãnh liệt với công nghệ thông tin. Đến năm 2004, Zuckerberg và bạn học Dustin Moskovitz bắt đầu dấn thân vào dự án Facebook ngay tại phòng ký túc xá tại ĐH Harvard. Mạng xã hội Facebook nhanh chóng lớn mạnh và đang sở hữu hơn 800 triệu thành viên trên khắp thế giới.

Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành Facebook đang nắm trong tay 24% cổ phần công ty. Theo bản báo cáo được tạp chí Wall Street Journal công bố vào cuối tháng 11/2011, Facebook đang có giá trị thị trường 100 tỷ USD (khoảng 210.000 tỷ đồng). Cũng nhờ giá cổ phiếu Facebook tăng liên tiếp nên Mark Zuckerberg vượt qua 2 đồng sáng lập của Google (Sergey Brin và Larry Page) về mức độ giàu có.

Mark Zuckerberg còn là một trong hai tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ và được tạp chí danh tiếng Times (Mỹ) bình chọn là Nhân vật của năm 2010. 

Tỷ phú Thái Lan Vikrom Kromadit đến Việt Nam giới thiệu tự truyện

Tỷ phú Thái có mặt tại TPHCM hôm 27/3 năm nay trên đoàn xe riêng để quảng bá cho tự truyện thứ hai "Nghiệt ngã & thành công" (Be a better man do First News và NXB Trẻ ấn hành).

Trong chuyến thăm Việt Nam lần 2 này (lần đầu tiên vào tháng 5-2011), ông Vikrom Kromadit có buổi giao lưu thân mật với báo giới tại khu Tân Phong, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TPHCM để giới thiệu tự truyện mới. Đồng thời, ông cũng muốn thúc đẩy hợp tác đầu tư kinh tế với Việt Nam – ông cũng là Chủ tịch tập đoàn Amata (với 12 nhà máy tại khu công nghiệp Biên Hòa).         
                                                                                                   
Ông Vikrom Kromadit đến với Việt Nam trên dàn siêu xe được thiết kế như khách sạn với đầy đủ tiện nghi phục vụ nhu cầu sinh họat hàng ngày. 

 
Ông Vikrom Kromadit giới thiệu tự truyện Nghiệt ngã & thành công tại buổi giao lưu.

Tỷ phú Vikrom Kromadit sinh ra trong một gia đình nông dân trồng mía ở huyện Tha Rue, tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan. Từ nhỏ, Kromadit luôn nuôi quyết tâm trở thành chủ của những cánh đồng rộng lớn, bạt ngàn.

Ông học  trung học phổ thông ở Đài Loan. Sau khi tốt nghiệp THPT, ông tiếp tục học tại khoa kỹ thuật của ĐH Quốc gia Đài Loan. Tại đây, ông dần quen với phong tục tập quán của người Trung Quốc và hình thành nên ý tưởng về việc phát triển công nghiệp, nông nghiệp mà ông từng học hỏi từ Nhật Bản.

Sau khi tốt nghiệp ĐH, ông quay lại Thái Lan và bắt đầu công việc kinh doanh, giao dịch quốc tế với khách nước ngoài. Mục tiêu của ông là đảm bảo các khoản đầu tư nước ngoài và công việc kinh doanh được thành công. Vào năm 1989, ông thành lập “khu công nghiệp” đầu tiên của mình. Đây cũng chính là sự khởi đầu cho khái niệm “Thành phố hoàn hảo” của ông. 

Hiện, tỷ phú Vikrom Kromadit quản lý 3 khu công nghiệp thân thiện với môi trường ở Thái Lan và Việt Nam là Amata Nakorn, Amata City và Amata City Biên Hòa. Tổng diện tích của 3 khu công nghiệp là khoảng 100 km2, quy tụ khoảng 850 công ty từ hơn 30 quốc gia, tạo ra 30 tỷ USD giá trị sản phẩm. Theo bình chọn của tạp chí Forbes năm 2007, Vikrom xếp thứ 27 trong danh sách 40 người giàu nhất Thái Lan và năm 2008, ông được vinh danh là một trong 48 nhà từ thiện kiệt xuất của châu Á.

Tỷ phú Fred DeLuca thăm chợ Việt Nam

Tỷ phú Fred DeLuca, người đồng sáng lập chuỗi hệ thống thức ăn nhanh hàng đầu thế giới Subway, đến thăm Việt Nam vào tháng 3/2010. Mục đích của chuyến thăm này nhằm tìm cơ hội triển khai nhà hàng tại Việt Nam.

Tỷ phú DeLuca khá thích thú khi khám phá chợ Cũ (Q.1, TP.HCM). Ông đến từng sạp hàng, bắt chuyện với những chủ cửa hàng. Rất quan tâm đến thức ăn nhanh kiểu Việt, ông hỏi thăm tất cả các món ăn yêu thích, phổ biến…

Đến Việt Nam, DeLuca cùng vợ sẵn sàng dừng chân trò chuyện với mọi người và có thể tạt ngang một điểm bán bánh mì để mua một ổ gặm ngon lành bất cứ lúc nào.

 Tỷ phú Fred DeLuca thăm chợ Tôn Thất Đạm, Quận 1 , Tp. Hồ Chí Minh.

Fred DeLuca sinh năm 1948 trong một gia đình lao động ở Bridgeport, bang Connecticus, Mỹ. Gia đình Fred DeLuca rất nghèo và như bao nhiêu trẻ em khác, cậu mơ ước đổi đời từ tài năng, trí tuệ của mình và học hành rất chăm chỉ. 
Năm 17 tuổi, Fred DeLuca mở cửa hàng bán bánh mỳ nhằm kiếm thêm chút tiền để theo đuổi việc học đại học. Tuy nhiên, chỉ hơn 20 năm sau, cửa hàng bánh mì nhỏ trở thành tập đoàn Subway - chuyên bán đồ ăn nhanh khổng lồ, nổi tiếng khắp châu Mỹ và châu Âu.

Hệ thống cửa hàng bán bánh mì của Fred DeLuca nhanh chóng được mở rộng trên hầu khắp thế giới. Ông rất thành công ở Mỹ, Canada, Anh, Australia và rất nhiều nước khác. Tổng cộng trên toàn thế giới, hệ thống ăn nhanh Subway có trên 25.000 cửa hàng tại 83 nước trên thế giới. Mỗi ngày toàn hệ thống Subway bán ra trên 4,8 triệu chiếc bánh mỳ kẹp thịt hay xúc xích, pho mát. 

Nhà sáng lập Tập đoàn Subway được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 400 doanh nhân thành công và xếp thứ 164 trong danh sách người giàu nhất nước Mỹ với tài sản thuần lên đến 2,5 tỷ USD (tính đến tháng 9 năm nay).

Tỷ phú Michael Bloomberg tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh tiểu học

Ngày 23/3 năm nay, tỷ phú Michael Bloomberg, Chủ tịch hãng tin tài chính Bloomberg kiêm thị trưởng thành phố New York, Mỹ tới thăm Hà Nội.

Trong thời gian một ngày ở Việt Nam, ông Bloomberg có nhiều hoạt động ý nghĩa như tới thăm trường tiểu học Nam Trung Yên thuộc quận Cầu Giấy và tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh. Cũng trong dịp này, ông Bloomberg đến thăm các chương trình do quỹ từ thiện Bloomberg Philanthropies của ông tài trợ, thuộc các lĩnh vực thuốc lá và an toàn giao thông. 

 Tỷ phú Bloomberg trong vòng vây của các em học sinh tiểu học Việt Nam.

Ông Michael Bloomberg sinh năm 1942, là người sáng lập và đang nắm giữ 88% cổ phần hãng tin tài chính Bloomberg. Sở hữu giá trị tài sản ròng khoảng 22 tỷ USD, ông hiện là người giàu thứ 20 trên thế giới theo xếp hạng của tạp chí Forbes. Ông cũng nằm trong top những chính trị gia giàu nhất và là một trong những tỷ phú có ảnh hưởng nhất thế giới.

Không chỉ có tài xuất sắc trong kinh doanh, ông còn thành công đặc biệt ở lĩnh vực chính trị và các hoạt động xã hội. Đầu năm 2012, ông chính thức bước vào nhiệm kỳ thứ 3 trên cương vị Thị trưởng Thủ đô New York với rất nhiều sự ủng hộ. Ông là người sáng lập và thành viên tích cực của nhiều tổ chức giáo dục, văn hóa và hoạt động từ thiện.

Sheldon Adelson và dự án tỷ đô kinh doanh casino tại Việt Nam

Vào tháng 12/2011, Tỷ phú Sheldon Adelson đến Việt Nam để thảo luận với các lãnh đạo cao cấp về việc tập đoàn Sands sẽ đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Việt Nam. Tập đoàn Las Vegas Sands có thể đầu tư 2 khu nghỉ dưỡng phức hợp (có casino) tại Hà Nội và TP.HCM với tổng vốn đầu tư khoảng 6 tỷ USD.

Trong chuyến thăm Việt Nam, tỷ phú này muốn vận động sự chấp thuận của chính quyền cho dự án này. Sau cuộc gặp với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông bay ra Hà Nội để trình bày ý tưởng dự án với các quan chức chính phủ Việt Nam.

Theo đó, Las Vegas Sands dự tính xây dựng một khu phức hợp bao gồm khách sạn, nhà hàng, khu triển lãm, hội chợ, khu hội nghị, trung tâm mua sắm, spa, khu thể thao, rạp hát, rạp chiếu bóng, bảo tàng, khu trò chơi, khu thể thao…

Nếu được phép, Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới mà Las Vegas Sands xây dựng tới 2 khu phức hợp.


Sheldon Adelson sinh năm 1933 tại khu phố Dorchester, thành phố Boston, Mỹ, là người gốc Do Thái. Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố làm nghề lái taxi, mẹ ở nhà dệt len nên lên 10 tuổi, cậu bé Sheldon Adelson phải đi bán báo dạo để kiếm kế sinh nhai. Ngoài ra, cậu còn nhận làm đủ mọi nghề khác nhau như bán bánh kẹo, phát tờ rơi, tiếp thị bán hàng… Sau đó, ông làm môi giới tài chính, bảo hiểm và có được nhiều mối quan hệ rộng rãi.

Vào cuối những năm 70, ông sớm nhận thấy xu hướng bùng nổ của ngành công nghiệp máy tính cá nhân. Năm 1979, ông thành lập công ty Comdex chuyên tổ chức hội chợ máy tính tại một vùng ngoại ô Las Vegas để tiết kiệm chi phí. Những sau đó, Comdex trở thành nhà tổ chức hội chợ máy tính quốc tế có uy tín nhất thế giới. Sau 20 năm kinh doanh với Comdex, Sheldon Aldelson bán công ty với giá 860 triệu USD và nhảy sang ngành kinh doanh casino. 

Những năm đầu thế kỷ 21, Sheldon Adelson nổi tiếng với biệt danh "Vua sòng bạc" thế giới. Năm 2006, ông vươn lên vị trí người giàu thứ 3 trên thế giới, với gia sản 26 tỷ USD. Vào thời điểm hoàng kim, "Vua sòng bạc" thu về 23,6 triệu USD lợi nhuận mỗi ngày, gần 1 triệu USD mỗi giờ nhờ hệ thống casino sang trọng trải từ Las Vegas (Nevada, Mỹ) đến Macau (châu Á). Tuy nhiên, trước sức ép của khủng hoảng kinh tế, tài sản cổ phiếu của ông sụt giá nhanh chóng sau đó. Hiện tổng tài sản của trị giá gần 25 tỷ USD, người giàu thứ 14 trên thế giới, theo thống kê của Forbes.

Tỷ phú Bill Gates đến Việt Nam 2 lần

Tháng 4/2006, tỷ phú Bill Gates đến Việt Nam lần đầu tiên theo lời mời của Thủ tướng Phan Văn Khải. Trong dịp này, ông tặng một số suất học bổng trị giá 10.000 USD cho sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội. Đúng một năm sau, tháng 4/2007, Bill Gates thăm lại nước ta lần thứ 2 cùng vợ với tư cách đại diện Quỹ BMG. Trong chuyến thăm kéo dài 24 giờ này, ông chỉ làm việc với ngành y tế, sau đó, quyết định hỗ trợ 245.000 USD cho dự án “Nghiên cứu yếu tố cần thiết cho việc triển khai tiêm vắcxin HPV phòng ung thư cổ tử cung ở Việt Nam”.

Dù 2 năm sau, tháng 4/2009, Bill Gates không có mặt tại Việt Nam nhưng tên ông lại được nhắc đến với dự án “Thí điểm nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” hợp tác với Bộ TT &TT Việt Nam trị giá 2.149.000 USD. Dự án được Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam thuộc Bộ Thông tin & Truyền thông chủ trì thí điểm thực hiện trong thời gian 18 tháng (từ 2/2009 đến tháng 7/2010) tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An và Trà Vinh.


Bill Gates sinh ngày 28/10/1955 và lớn lên ở Seattle cùng 2 chị gái. Cha của ông là một luật sư ở Seattle, còn mẹ là bà Mary Gates, giáo sư; đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của ĐH Washington và là chủ tịch của United Way International.

Tỷ phú này có niềm yêu thích phần mềm từ nhỏ và bắt đầu lập trình từ năm 13 tuổi. Năm 1973, Gates vào học trường Harvard và sống gần Steve Ballmer, nay là Giám Đốc Điều Hành của Microsoft. Trong thời gian học ở Harvard, Bill Gates đã phát triển một phiên bản của ngôn ngữ lập trình BASIC trên chiếc máy vi tính đầu tiên – MITS Altair.

Gates bỏ học tại ĐH Havard và dồn hết tâm sức vào Microsoft, công ty do ông cùng một người bạn từ thời niên thiếu, Paul Allen đồng sang lập năm 1975. Dưới sự lãnh đạo của Gates, Microsoft liên tục phát triển công nghệ phần mềm, biến máy tính trở thành một công cụ dễ sử dụng và chi phí thấp đối với nhiều người.

Từ năm 1995 đến 2007, ông luôn đứng ở vị trí người giàu nhất thế giới. Tài sản của ông, tính đến thời điểm cuối 2010 lên tới trên 50 tỷ USD.

Gates kết hôn với Melinda French Gates vào ngày 1/1/1994 và có 3 người con .Sau khi cưới bà Melinda, ông tặng một lượng cổ phần của mình tại Microsoft cho quỹ William H. Gates. Vào năm 2000, họ gộp 3 quỹ từ thiện của gia đình thành một với tên gọi Bill & Melinda Foundation.

Cũng năm này, ông thôi chức CEO và đến năm 2006, ông chính thức rời bỏ Microsoft, toàn tâm cho việc từ thiện.

Nhắc đến Gates ngày nay, người ta thường nghĩ tới một tỷ phú tài giỏi, đáng kính và giàu lòng nhân ái. 


TIN BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU

TIN LIÊN QUAN

Nguyên Thảo (tổng hợp)

Bình luận(0)