Chứng khoán Sacombank “bốc hơi” 97% giá trị

Google News

Chỉ còn 3 phiên giao dịch trước khi hủy niêm yết, cổ phiếu SBS đã giảm sàn phiên thứ 20 liên tiếp, mất gần 68% và "bốc hơi" 97% giá trị so ngày chào sàn.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) vừa thông qua quyết định về việc thôi chức vụ Tổng Giám đốc với ông Võ Duy Đạo từ ngày 18/3.

Cùng với đó, công ty cũng miễn nhiệm các chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc chi nhánh Hà Nội của ông Mạc Hữu Danh; miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán Tài chính đối với ông Trương Hoàng Dũng.

 Liệu với chính sách tái cơ cấu, SBS có còn bám trụ được?

Ông Võ Duy Đạo được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc từ ngày 18/6/2012. Sau 9 tháng ngồi trên cương vị CEO của công ty này, ông Đạo đã giúp SBS lãi hơn 2 tỷ đồng vào quý IV-2012.

Trước khi gia nhập SBS, ông Võ Duy Đạo từng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS).

Cùng thời điểm ông Đạo được bổ nhiệm làm CEO thì ông Mạc Hữu Danh cũng đảm nhiệm vai trò Phó Tổng giám đốc.

Điều đáng nói là ông Danh được bầu làm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội mới chỉ 10 ngày, kể từ 8/3/2013, song đến nay, cả 2 chức vụ trên mà ông Danh đảm nhiệm đều bị miễn.

 SBS "nằm sàn" 20 phiên liên tục và sẽ chỉ còn 3 phiên nữa sẽ phải dừng giao dịch để hủy niêm yết.

Theo quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX), cổ phiếu SBS của Chứng khoán Sacombank sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc từ ngày 25/3 và sẽ giao dịch phiên cuối cùng vào ngày 22/3 tới.

Trong vòng 1 tháng, kể từ ngày 20/2 đến chốt phiên giao dịch hôm nay (19/3), SBS đã giảm sàn liên tục 20 phiên, biên độ giảm lên tới 67,65%.

Thị giá hiện tại của SBS là 1.100 đồng/cp và nếu so với mức giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 5/7/2010 là 42.000 đồng thì đã “bay hơi” tới 97,38% giá trị.

Theo Dân trí

Bình luận(0)