“Nóng” thay tên đổi họ CEO Việt trong tháng 4

Google News

(Kiến Thức) - Tháng 4 này có rất nhiều các ngân hàng, công ty chứng khoán, doanh nghiệp thay thế CEO.

Ngân hàng là lĩnh vực chứng kiến nhiều cuộc thay đổi sếp nhất trong tháng này. Trong thời gian qua, các ngân hàng liên tiếp công bố việc bổ nhiệm, từ chức, thôi chức của các CEO.

Trong đại hội cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlong Bank) diễn ra ngày 26/4, các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu ông Võ Quốc Thắng làm Chủ tịch HĐQT, thay thế ông Trần Phát Minh. Các thành viên Ban Kiểm soát cũng thống nhất bầu ông Lê Khắc Gia Bảo làm Trưởng Ban Kiểm soát. Được biết, ông Võ Quốc Thắng hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồng Tâm, được biết đến là "ông bầu" nổi tiếng của làng bóng đá Việt Nam.

 Ông Võ Quốc Thắng làm Chủ tịch HĐQT Kienlong Bank

Cũng trong ngày 26/4, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cũng tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội đồng công bố thông tin bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank cho ông Hà Thanh Hùng. Ông Hùng sẽ nhậm chức từ ngày 25/4. Trước khi nhậm chức, ông Hùng là Ủy viên thường trực HĐQT nhà băng.

 Ông Hà Thanh Hùng hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Trước đó, Ngân hàng Eximbank cũng chấp nhận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập của ông Philip Simon Rupert Skevington. Nguyên nhân ông Philip đưa ra là công việc tại nước ngoài hiện đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Như vậy, Eximbank chỉ còn 3 sếp ngoại giữ chức vụ quan trọng của Ngân hàng này trong HĐQT.

Trong sáng 25/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã thông qua việc từ nhiệm khỏi HĐQT của ông Đặng Văn Thành, ông Đặng Hồng Anh (con trai ông Thành) và ông Trần Xuân Huy.

Đồng thời, Đại hội cũng thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên vào HĐQT bao gồm: ông Nguyễn Gia Định, bà Nguyễn Thị Lệ An và ông Nguyễn Văn Cựu.

 Hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Sacombank, diễn ra sáng 25/4. Từ trái qua: ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, ông Nguyễn Gia Định, bà Nguyễn Thị Lệ An, ông Trầm Bê, ông Nguyễn Văn Cựu, ông Phạm Hữu Phú.

Trong đó, ông Nguyễn Gia Định là Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý rủi ro của Sacombank. Trước khi gia nhập Sacombank, ông Định đã có 4 năm gắn bó với Eximbank.

Bà Nguyễn Thị Lệ An đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nhân sự và Đào tạo Sacombank từ giữa năm 2012. Trước đó, bà đã có 5 năm gắn bó với Ngân hàng Phương Nam và 3 năm gắn bó với Ngân hàng Sài Gòn và Đệ Nhất.

Ông Nguyễn Văn Cựu đang tham gia HĐQT tại nhiều công ty. Ông là Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán BETA và CTCP Sản xuất thương mại Dịch vụ Ô tô Nam Việt, Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Ý Mỹ và CTCP Đầu tư Quốc tế C.S.Q. Trước đó ông cũng đã có 5 năm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT VietCapitalBank.

Cũng trong ngày 25/4, Ngân hàng Quốc tế VIB tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013. Theo đó, ông Hàn Ngọc Vũ tiếp tục được bầu là Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT bao gồm: Ông Đặng Khắc Vỹ, ông Đặng Văn Sơn; ông Đỗ Xuân Hoàng, ông Trần Nhất Minh, ông Garry Lyndon Mackrell, ông Ronald Wayne Hoy (ông Garry và ông Way Hoy đại diện cho cổ phần của ngân hàng CBA), và 1 thành viên độc lập mới: ông Bradley Charles Lalonde (Quốc tịnh Mỹ) - ông tốt nghiệp Thạc sỹ Đối ngoại và có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và các định chế tài chính phi ngân hàng của Citibank và Citigroup. 

 Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI của VIB

Ngày 15/4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc. Theo Quyết định số 779/QĐ-NHNN ngày 08/04/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Trịnh Ngọc Khánh - Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành Agribank được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc Agribank từ ngày 15/4/2013.

  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chúc mừng ông Trịnh Ngọc Khánh.

Ngoài lĩnh vực ngân hàng, những doanh nghiệp lớn như FPT, Trường Hải ô tô, PV Gas, Tập đoàn Bảo Việt cũng nóng với việc thay thế CEO.

Ngày 24/4, Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm ông Trần Trọng Phúc giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt. Ông Phúc là thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt từ năm 2007. Hiện ông đang là thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam; Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam. Ông Trần Trọng Phúc nắm giữ chức vụ quan trọng này thay bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/6/2013.

  Ông Trần Trọng Phúc sẽ giữ cương vị Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt sau ngày 1/6/2013


Quyết định mới ban hành ngày 23/4 của Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) cho biết, đã chấp nhận đơn từ nhiệm Tổng giám đốc của ông Trần Bá Dương và bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Minh vào vị trí này. Ông Trần Bá Dương rút khỏi chức vụ Tổng giám đốc Trường Hải để kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Công ty Đại Quang Minh, vẫn tiếp tục là Chủ tịch HĐQT của Trường Hải.

 Ông Trần Bá Dương vẫn tiếp tục là Chủ tịch HĐQT Trường Hải ô tô.

Tại buổi báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh quý I/2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), ông Phùng Đình Thực - Chủ tịch Hội đồng thành viên của PVN cho biết, tập đoàn đã nhận được đơn xin nghỉ hưu của Chủ tịch HĐQT PV Gas.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Lan có thể sẽ rời vị trí Chủ tịch PV Gas vì lý do cá nhân. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Gas, bà Lan từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng khác như: Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên chính, Thành viên Hội đồng thành viên và sau đó là Chủ tịch Hội đồng Thành viên PV Gas – Công ty TNHH một thành viên.

 Bà Nguyễn Thị Lan 

Tại đại hội cổ đông của Công ty FPT diễn ra sáng 6/4 tại Hà Nội, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho biết dự kiến trước tháng 6 năm nay, HĐQT sẽ tìm ra nhân sự cho vị trí Tổng giám đốc. Tuy nhiên, nhiều cổ đông lại bày tỏ lo ngại nếu tiếp tục chuyển giao ngay, FPT sẽ lại có biến động về nhân sự cấp cao. Do đó, theo kết quả biểu quyết, 93% số ý kiến tán thành việc ông Trương Gia Bình tiếp tục kiêm nhiệm Tổng giám đốc trong năm 2013.

Trước đó, đội ngũ lãnh đạo FPT từng có biến động lớn hồi tháng 9/2012 khi ông Trương Đình Anh đột ngột từ nhiệm, với lý do khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành đối với Hội đồng quản trị. Chủ tịch Trương Gia Bình lúc đó đã tái nhiệm CEO trong thời gian chờ đợi Đại hội cổ đông 2013.

 Chủ tịch Trương Gia Bình (giữa) tiếp tục kiêm nhiệm Tổng giám đốc FPT. 

Trong lĩnh vực chứng khoán, tháng 4 này cũng chứng kiến việc thay đổi CEO của Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (AVS). Theo đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa có quyết định bổ nhiệm ông Bùi Văn Trưởng giữ chức Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 25/4/2013. Trước đó, vị trí này do Chủ tịch Đoàn Đức Vịnh kiêm nhiệm. Ông Trưởng sinh năm 1964 và gia nhập Chứng khoán Âu Việt từ năm 2007 với chức vụ Kế toán trưởng. Đến tháng 9/2011, ông được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc AVS.

Trong tháng 3, Chứng khoán Âu Việt đưa ra chủ trưởng giải thể và được cổ đông chấp thuận, hiện nay chỉ còn chờ Ủy ban chứng khoán phê duyệt. Ông Nguyễn Hoàng Long khi đó đã có đơn xin từ nhiệm chức Tổng giám đốc vì lý do cá nhân và ông Đoàn Đức Vịnh, Chủ tịch HĐQT phải đứng ra đảm nhận Quyền Tổng giám đốc từ ngày 1/4 đến nay.


Diên Lệ (Tổng hợp)

Bình luận(0)