Tỷ lệ thai phụ tử vong do cúm la 1/10

Google News

(Kiến Thức) - Theo số liệu thống kê mới nhất năm nay thì số lượng thai phụ được tiêm chủng phòng ngừa cúm chưa được một nửa. 

Các chuyên gia cho biết, cứ 10 thai phụ không tiêm phòng cúm thì có 1 thai phụ tử vong. Từ năm 2009 đến 2012, có hàng chục thai phụ tử vong do virus cúm. Năm 2010, có tới một nửa ca tử vong sau khi đã tiêm chủng. Chính điều này đã dấy lây hoài nghi việc tiêm vacxin phòng cúm khi mang thai.
 Ảnh minh họa.
Năm ngoái, chỉ có 39.8% thai phụ được tiêm phòng, tăng 27.3% so với năm 2011. Năm nay, có khoảng 38.3% thai phụ được tiêm chủng.
Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao bị biến chứng nặng hoặc tử vong do cúm hơn những người bình thường. Cúm cũng có thể ảnh hướng đến thai nhi, gây sinh non, chết lưu, hoặc sinh con nhẹ cân. 
Vì vậy, nếu người mẹ được tiêm phòng cúm sẽ có lợi cho thai nhi và cả bé sau khi sinh ra. Kháng thể từ mẹ sẽ truyền sang con trong ít nhất vài tuần đầu sau sinh.
Hoàng Minh (TL)

Bình luận(0)