Kiên quyết chặn bệnh viêm đường hô hấp Trung Đông vào VN

Google News

(Kiến Thức) - Nhằm ngăn chặn bệnh viêm đường hô hấp vùng Trung Đông vào Việt Nam, ngoài việc đo thân nhiệt tại sân bay quốc tế Nội Bài, ngành y tế còn tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền.

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về triển khai Kế hoạch hành động phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV) tại Việt Nam, được ban hành kèm theo Quyết định số 1944/QĐ-BYT ngày 03/6/2014 ...
 ...các Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế có cửa khẩu sân bay quốc tế đã tiến hành treo poster tuyên truyền khuyến cáo của Bộ Y tề về phòng chống MERS-CoV đối với hành khách đi và đến các nước vùng Trung Đông tại các nhà ga sân bay quốc tế. Trong đó có sân bay Nội Bài (Hà Nội)
 Các Poster tuyên truyền được cơ quan chức năng bố trí ngay tại các cửa ra vào, nơi tập trung đông hành khách đi lại.
Nội dung tuyên truyền được tập trung chủ yếu vào các biện pháp phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông.
 Theo thông tin từ cơ quan đầu mối IHR của Tổ chức Y tế thế giới tới ngày 11 tháng 6 năm 2014 trên toàn cầu đã ghi nhận 697 trường hợp MERS-CoV trong đó 210 ca tử vong. Đến nay đã có 20 quốc gia /vùng lãnh thổ có người nhiễm MERS-CoV là: Ai Cập, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ý, Jordan, Cô Oét, Lebenon, Malaysia, Hà Lan, Oman, Philippines, Quata, Ả Rập Xê Út, Tây Ban Nha, Tunisia, Tiểu Vương Quốc Ả Rập, Anh, Mỹ va Yemen.
 Trước đó, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế đã tiến hành bố trí các máy đo thân nhiệt ngay tại 2 cửa sân bay Nội Bài ...
 Tất cả các hành khách đều được đo thân nhiệt, trong đó đặc biệt chú ý đối với các du khách đến từ vùng Trung Đông.
 Các biện pháp sơ, cấp cứu luôn được chuẩn bị sẵn sàng khi phát hiện có hành khách nghi ngờ nhiễm bệnh.
 Không chỉ có sân bay Nội Bài, mà tại sân bay Tân Sân Nhất (TP.HCM) các máy đo thân nhiệt cũng được bố trí, nhằm ngăn chặn dịch ngay từ cửa khẩu.
Minh Hoàng

Bình luận(0)