Chỉ vì cạo lông chân mà phải đi bệnh viện

Google News

(Kiến Thức) - Chị Đinh Thùy Linh (Quảng Ninh) phải vào viện vì nhiễm trùng vết thương khi cạo lông chân. 

Chị Thúy mua dao cạo râu một lần để làm sạch lông chân. Vì tận dụng nên chị dùng dao thành nhiều lần, kể cả khi lưỡi dao bị gỉ vàng. Khi cạo lông chân, có vết xước cũ chưa lành, lưỡi dao chạm vào đó gây nên nhiễm trùng, sưng tấy, mưng mủ.
Ảnh minh họa. 
Lời bàn: Về nguyên lý, loại dao cạo dùng một lần phải bỏ đi sau lần dùng đầu tiên nhưng nhiều người trong chúng ta cảm thấy tiếc của, dùng tận dụng. Điều này có thể hiểu và chia sẻ được với điều kiện của một số người. Tuy nhiên, lưu ý khi sử dụng xong, dao cạo cần được rửa sạch, để nơi khô ráo. 
Khi thấy lưỡi có các vấn đề như vàng, gỉ, không sắc bén cần loại bỏ. Không cạo lông chân ở nơi có vết thương, sau khi cạo cần rửa xà phòng vùng chân để tránh nhiễm khuẩn, nhiễm trùng. 
BS Nguyễn Mạnh Khải (Phòng khám da liễu Hà Đông)

Bình luận(0)