Đã bị đình chỉ, Chủ tịch Tiên Lãng vẫn “đuổi” báo chí

Google News

Ông Hiền, ông Khanh giải trình với điều tra viên Công an TP Hải Phòng một số việc liên quan đến vụ cưỡng chế nhà ông Vươn.

- Sáng 9/2, Cơ quan CSĐT tiếp tục làm việc với 2 lãnh đạo cao nhất của UBND huyện Tiên Lãng và những người có liên quan đến vụ hủy hoại tài sản nhà ông Vươn, ông Quý.

[links()]

Tại trụ sở UBND huyện Tiên Lãng, PV Kienthuc.net.vn đã chứng kiến sự có mặt của các điều tra viên Công an Hải Phòng tại phòng làm việc của ông Lê Văn Hiền - Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. 

Ông Lê Văn Hiền làm việc với CQĐT

Nguồn tin ban đầu cho hay, các cán bộ điều tra Công an TP Hải Phòng làm việc với ông Hiền và ông Khanh xung quanh trách nhiệm vụ phá dỡ nhà ông Vươn, ông Quý. 

Buổi làm việc đã kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Cả ông Hiền và ông Khanh đã trả lời những câu hỏi của điều tra viên về việc cưỡng chế, giải phóng mặt bằng tại huyện Tiên Lãng, việc phá hủy đồ đạc và ngôi nhà của ông Đoàn Văn Vươn, ông Đoàn Văn Quý cũng như việc thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng tại địa phương.

Mặc dù cánh nhà báo đã xuất trình thẻ hành nghề và giấy giới thiệu nhưng ông Lê Văn Hiền vẫn xuống tận tầng 1 (Phòng ông Hiền ở tầng 2) để... “đuổi” phóng viên ra khỏi tòa nhà UBND huyện Tiên Lãng.

Còn một nhân viên bảo vệ tại trụ sở UBND huyện Tiên Lãng thì cho rằng: “Khi chưa có lệnh của ông Hiền thì phóng viên không được vào trụ sở để tác nghiệp” khiến các PV không biết dựa vào đâu để tác nghiệp bởi ngày 7/2 vừa qua ông Hiền và ông Khanh đã bị Thành ủy Hải Phòng công bố đình chỉ công tác, chức vụ.

Theo nguồn tin từ Báo Dân trí thì cũng trong sáng nay, Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã triển khai buổi họp để phân tích các điểm đúng, sai của 2 ông Hiền và Khanh cùng những cán bộ có liên quan. Kết quả bỏ phiếu trong Ban thường vụ về mức kỷ luật có đến trên 90% số phiếu tán thành hình thức đình chỉ cương vị của 2 ông này. 

Trụ sở UBND huyện Tiên Lãng (ảnh: Trung Kiên)

Cũng trong sáng nay, tại CQĐT, Công an Hải Phòng cũng đã triệu tập 4 người liên quan gồm: Ông Phạm Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang, ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, Vũ Văn Kết (người đi thuê máy xúc) và Đặng Văn Tài (người lái máy xúc) lên làm việc về việc phá nhà và vườn của ông Vươn, ông Quý.

Chúng tôi cũng có mặt tại nhà riêng của ông Liêm, ông Kết thì thấy cửa nhà khóa im ỉm còn không khí tại UBND xã Vinh Quang có phần trầm lắng. Một vị cán bộ ở đây cho biết, sáng nay ông Liêm có lên cơ quan một lúc cùng với một số cán bộ điều tra.

Trả lời nhanh PV Kienthuc.net.vn về những buổi làm việc sáng nay, một cán bộ Công an Hải Phòng cho rằng: Sau khi khởi tố vụ án, CQĐT phải làm việc cụ thể với từng cá nhân liên quan để xem xét việc khởi tố bị can cho đúng người, đúng tội.

Trước đó ngày 8/2, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hủy hoại tài sản xảy ra tại nhà ông Vươn, ông Quý.

Hồng Ngân - Trung Kiên

Bình luận(12)

Minh Hiền

TranTien

Có lẽ vụ này Bộ công an lên làm thì sẽ công minh hơn,tránh được việc cả nể, tư tình và nhiều mối quan hệ qua lại ở địa phương vụ án này không phải của riêng Hải phòng nửa rồi...

Minh Hiền

mhat ninh

That dung nhu mot tro he??? da bi dinh chi roi ma van den co quan lam viec??? po tay

Minh Hiền

David

Cơ qua CSDT Công an TP Hải Phòng có điều tra đúng đắn sự việc hủy hoai tài sản của gia đình Ô.Vương không? Hay chỉ làm việc lấy co vì công an Hải Phòng cũng đã nhúng tay và bênh vực vì tên đại tá công an tên Ca đã nhúng tay vào việc cưỡng chế nầy và đã tư khen cơ quan công an của mình đã hợp đồng tác chiến một cách xuất sắc?Thật không còn gì khốn nạn bằng khi chỉ huy việc ăn cướp , hút máu và đàn áp người dân vô tội lại tự vỗ ngực hoan hô sự thành công xuất sắc vi65c ăn cướp và hút máu.Sao không giỏi đi hợp đồng tác chiến giết bọn Tàu cộng xâm chiếm lảnh thổ lảnh hải và giết hại ngư phủ của mình rồi tự khen !

Minh Hiền

Nguyen Van Nam

Cách đặt tiêu đề bài báo làm cho người đọc hiểu rằng các chủ tịch huyện đương nhiệm thì có quyền đuổi báo chí.

Đã bị đình chỉ, Chủ tịch Tiên Lãng vẫn “đuổi” báo chí

Từ đó có những ý kiến hiểu sai theo:

Mai văn bảo - NĐ - 10/02/2012 12:45:06
Ông Hiền đã bị đình chỉ công tácthì đương nhiêm không còn quyền đièu hành gi nữa mà lại đuổi phóng viên? Quả thật hết chỗ nói !

KHÔNG! Bất cứ ai cũng không có quyền đuổi phóng viên! Dù là đang có quyền chức hay bị tạm đình chỉ, dù là quan hay là dân. Mặt khác, phóng viên cũng cần hiểu rõ rằng bất cứ ai cũng có quyền từ chối gặp nhà báo và có quyền không trả lời các câu hỏi của nhà báo, bất kể người đó là quan hay là dân, đang có quyền chức hay đã bị đình chỉ.

Nếu nhà báo cũng không hiểu điều này và đặt tiêu đề bài báo như trên, thì 499 chủ tịch huyện còn lại sẽ đương nhiên nghĩ rằng họ có quyền...

Minh Hiền

Phan dat

Mấy ông này do dân bầu ra, đã làm sai rất nặng nề mà vẫn còn ra vẻ ghê. Đây là một trong vô số địa phương đơn vị xã phường trong cả nước có công bộc hống hách, lạm quyền. Nhiều khi gặp trường hợp tiếp dân với thái độ ban ơn, trịch thượng lắm. Dường như họ tự cho mính là người có công "khai sáng" cho dân vậy! Cần chung tay đẩy lùi tệ nạn trên. Bà con mình nên mạnh dạn lên tiếng để dẹp bớt cái xấu, và mạnh dạn ca ngợi biểu dương cán bộ gương mẫu để cuộc sống tươi đẹp hơn nhé!

Minh Hiền

Trần trung

Góp ý với mọi người là đó là kỷ luật của thành ủy HP, tức bên Đảng, còn sau đó ra quyết định đình chỉ chức vụ của chủ tịch huyện là việc của UBND TP HP. Tất nhiên chỉ là vấn đề thủ tục và thời gian thôi nhưng hiện tại ông Hiền vẫn đang là chủ tịch UBND huyện đến khi UBND TP ra quyết định theo chỉ đạo của thành ủy.

Minh Hiền

Duc Khai

Mình cũng ko hiêu luât tô chưc cán bo của mình thê nào.đã bị đình chỉ chuc vụ, vây mà vân có thê vào vp cua mình làm viêc binh thương.còn các đong chi công an muôn lây lơi khai vê nhưng sai pham phap luat cua ong ta thi phai dên tân phòng làm viêc của ông ta.trong khi đo ngươi dan vi phạm chút là bị còng tay, xô khám.

Minh Hiền

Mai văn bảo

Ông Hiền đã bị đình chỉ công tácthì đương nhiêm không còn quyền đièu hành gi nữa mà lại đuổi phóng viên? Quả thật hết chỗ nói !

Minh Hiền

TÂn Tiến

Tôi xin góp ý với PV Bee.net.vn viết bài này: đã bị đình chỉ thì không còn chức vụ - đặc biệt không được vào cơ quan hiện nay (UBND huyện). Có 2 cái sai - nếu các anh/chị chú tâm phân tích. Đó là: cơ quan CSĐT khi làm việc thì trước đó đã phải có giấy triệu tập. Đã triệu tập thì phải lên cơ quan Công an làm việc (không thể nào Điều tra viên vào UBND huyện Tiên LÃng để làm việc. Vì ông này đã bị Đình chỉ thì còn gì chức vụ mà ngồi ở lầu 2! Tiểu tiết đó - PV viết bài cần lưu ý. Đọc bản tin này - tôi thấy tức. Tức vì phóng viên không chịu phân tích.

Minh Hiền

nguyễn mai

tôi không hiểu luật tổ chức cán bộ lắm, có bác nào giải thích hộ cái: tại sao bị đình chỉ mà cơ quan công an lại phải đến phòng ông CT huyện để làm việc mà không phải là cơ quan công an triệu tập ông ấy đến VP cơ quan công an để làm việc như đã triệu tập ông CT, BT đảng ủy xã Vinh Quang nhỉ? quá khó hiểu!!!!

Minh Hiền

pham quang hung

Sao bi dinh chi roi ma van o phong lam viec vay?

Minh Hiền

le đức thắng

Theo tôi vụ này nên xử đúng luật để dân còn tin vào Đảng lãnh đạo