Sinh viên trộm tài sản trong tòa soạn báo Tuổi Trẻ

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi lấy trộm tài sản của PV báo Tuổi Trẻ, tên trộm đã yêu cầu "khổ chủ" nạp tiền vào tài khoản và sau đó đã bị Công an bắt giữ.

Ngày 10/6, Công an quận Phú Nhuận đang tạm giữ Nguyễn Đức Hải (22 tuổi, quê Thanh Hóa, trú quận Bình Tân, TP.HCM - là sinh viên ngành Nhân học của trường đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản", xảy ra ở báo Tuổi Trẻ TP.HCM (đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận) vào trưa 7/6.

 Nguyễn Đức Hải

Theo hồ sơ của CQĐT, cuối năm 2012, Hải đến báo Tuổi Trẻ xin làm cộng tác. Tuy nhiên, suốt thời gian khoảng 7 tháng Hải vẫn chưa có tin, bài nào xuất hiện trên tờ báo này nhưng vẫn ra vào tòa soạn.

Trưa ngày 7/6, trong lúc các PV ban Chính trị-Xã hội đi họp không có ai ở phòng, Hải đã nảy sinh ý đồ trộm tài sản. Đối tượng này đã lấy chiếc ba lô đựng máy quay; máy tính xách tay; máy chụp ảnh; máy ghi âm… là phương tiện hành nghề của 2 PV khác (tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng). Sau đó, Hải thản nhiên rời khỏi trụ sở báo Tuổi Trẻ.

Toàn bộ hành vi của Hải đã bị camera an ninh tòa soạn ghi lại. Ban đầu 2 phóng viên là nạn nhân muốn cho Hải cơ hội nên liên lạc đề nghị Hải trả lại tài sản. Mặc dù vậy, đối tượng này vẫn ngoan cố liên tục hẹn 2 PV nhiều điểm khác nhau để trả tài sản nhưng không xuất hiện. Chưa dừng lại, Hải còn nhắn tin đề nghị nạn nhân cho mượn tạm 1 khoản tiền, gửi vào tài khoản ngân hàng do Hải yêu cầu. 

Trước việc này, báo Tuổi Trẻ TP.HCM trình báo đội cảnh sát hình sự, công an quận Phú Nhuận vào cuộc.

Chiều 8/6, khi Hải mang theo ba lô chứa tài sản trộm được đến gặp nạn nhân trước cổng trường đại học Công Nghiệp (đường Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp) thì bị trinh sát hình sự, công an quận Phú Nhuận ập đến bắt giữ. 

Tại cơ quan công an, Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.


Vũ Sơn

Bình luận(0)