“Nghệ sĩ” hát chầu văn dùng súng cướp tiệm vàng

Google News

(Kiến Thức) - Hung thủ cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên ngày 9/6 hành nghề hát chầu văn, thu nhập 30 triệu đồng tháng và có quen biết với các danh hài Xuân Bắc, Vượng Râu...

Để hiểu rõ hơn về hung thủ táo tợn một mình dùng 2 khẩu súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày gây chấn động thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vào trưa ngày 9/6, chúng tôi tìm đến cơ quan Công an huyện Đồng Hỷ.

 Đối tượng Bùi Văn An.

Tại cơ quan điều tra, thượng tá Diệp Văn Vinh – Phó trưởng Công an huyện Đồng Hỷ cung cấp nhiều thông tin bất ngờ: Hung thủ Bùi Văn An (31 tuổi, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), trước khi đi cướp tiệm vàng hành nghề... nghề hát chầu văn. Trong quá trình ca hát, hung thủ có mối quan hệ với nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng như danh hài Xuân Bắc, Vượng Râu…
 
Ở quê Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Bùi Văn An đã có 2 con nhỏ, cháu lớn năm nay 11 tuổi, cháu nhỏ 7 tuổi. Thường xuyên xa nhà, An có quen một người con gái ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và 2 người có với nhau một người con 2 tuổi.

 Hai khẩu súng hung thủ dùng để cướp tiệm vàng. 

Mỗi tháng bằng nghề hát chầu văn, An thu nhập khoảng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, với số tiền đó, An không đủ nuôi vợ con ở quê nhà cùng người vợ “nhí” và con nhỏ ở Thái Nguyên. An lao vào cờ bạc, lô đề nhằm kiếm thêm. Tuy nhiên, không những không kiếm được tiền mà lâm vào nợ nần chồng chất. 2 chiếc xe ô tô An trang bị để đi hát cũng nối đuôi nhau vào tiệm cầm đồ. Để có tiền chuộc xe và trả nợ, "nghệ sĩ" hát chầu văn này nảy sinh ý định cướp tiệm vàng.

Công an sơ hở, hung thủ sẽ dùng súng tự sát

Sau khi cướp tiệm vàng Hạnh Thủy, ở thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên vào trưa ngày 9/6, An đã bị quần chúng nhân dân bắt giữ giao cơ quan công an. Tại cơ quan công an, đối tượng thành khẩn khai nhận hành vi gây án và còn khai nhận thêm về một vụ cướp khác.

 

Cụ thể, vào khoảng 11h ngày 30/5, An đi xe máy nhãn hiệu Yamaha màu trắng mang BKS: 30Y3-2927 (nhưng đã tháo bỏ biển số) tìm đến tiệm vàng Hạnh Thúy. Tại đây, An chọn mua 2 chỉ vàng, với mục đích nghe ngóng tình hình để ra tay cướp tài sản. Khoảng 15 phút sau, An quay trở lại nhưng trong tiệm vàng có đông người nên đối tượng giả vờ là khách mua vàng và bảo chủ cửa hàng cho xem một sợi dây chuyền 1,5 lượng và 1 chiếc nhẫn 0,5 lượng.

Đến 13h cùng ngày, cửa hàng vắng khách, chỉ có một mình chị Nguyễn Thị Thúy (35 tuổi, chủ tiệm vàng). Nhận thấy đây là thời điểm ra tay thuận lợi nên đối tượng vào cửa hàng yêu cầu chủ tiệm cho xem lsợi dây chuyền và chiếc nhẫn đã xem từ trước. Trước đó, An có mua 2 chỉ vàng và thanh toán đầy đủ, vì thế lần đến vào chiều cùng ngày, bà chủ tiệm vàng Thúy Hạnh không nghi ngờ. Khi chị Thúy cúi xuống, An lấy số vàng, đồng thời chạy ra xe tẩu thoát.

Bị vị khách cướp bất ngờ, chị Hạnh tri hô mọi người cùng người dân khu vực truy đuổi. Người dân nhìn thấy trên người An có một khẩu súng, nên không ai dám truy đuổi nữa. Cướp được 2 lượng vàng, An mang đi bán được 70 triệu đồng.

Ngựa theo đường cũ, đến khoảng 11h ngày 9/6, đối tượng Bùi Văn An đội MBH xông vào tiệm vàng Hạnh Thúy, đồng thời rút súng đe dọa khiến chủ tiệm vàng phải bỏ chạy.

 

Khi chủ tiệm vàng bỏ chạy, An lấy búa đập vỡ kính và vơ vét vàng cho vào túi. Chủ tiệm vàng tri hô, người dân khu vực cùng như người thân gia đình chủ tiệm vàng dùng gạch đá ném vào kẻ cướp, phá hủy xe máy. Tiếp đó, Công an thị trấn Trại Cau (có trụ sở đối diện tiệm vàng – PV) đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Mặc dù vậy, trước khi bị khống chế, An đã dùng súng bắn 4 phát vào đám đông truy đuổi khiến một bảo vệ tiệm vàng bị thương ở tay.

Ngay sau khi bị bắt, cơ quan công an đã thu giữ được 2 khẩu súng tự chế dạng Cotl, 4 vỏ đạn và 8 viên đạn thể thao.

Theo thượng tá Diệp Văn Vinh, trong quá trình xông vào cướp tiệm vàng, An đã nổ 4 phát súng (phát thứ nhất là khi xông vào cửa hàng, chị Thúy hoảng bỏ chạy tri hô nên một số người dân kéo đến, dùng gạch đá ném vào nên hắn chĩa súng ra cửa bắn thị uy. Phát súng thứ 2 là khi anh Trần Xuân Hạnh (37 tuổi, chồng chị Hạnh, chủ tiệm vàng -PV), nghe tiếng vợ hô hoán nên cầm ghế lao từ tầng 2 xuống chống trả tên cướp. Rất may phát súng này anh Hạnh kịp thời né được.

Phát súng thứ 3 là khi lấy được vàng, An lao ra ngoài bỏ chạy thấy anh Vũ Ngọc Đức (nhân viên bảo vệ tiệm vàng) cầm búa đập phá xe nên hắn chĩa thẳng vào bắn và trúng vào tay phải của người bảo vệ này. Phát súng thứ 4 là khi bị người dân khống chế nên hắn bắn thẳng vào nhóm người. Với cự ly gần như hiện trường vụ nổ súng cướp tiệm vàng Hạnh Thúy thì loại súng và đạn này sẽ gây sát thương rất cao và có thể tử vong người bị trúng đạn.

“Trong quá trình cơ quan công an lấy lời khai, hung thủ Bùi Văn An rất thành khẩn khai báo. Không chỉ có vậy, An còn nói thẳng với cán bộ điều tra "khi bị bắt, nếu các anh sơ hở em sẽ dùng súng tự sát ngay” – Thượng tá Vinh cho biết.

TIN LIÊN QUAN


Tiến Dũng

Bình luận(0)