Sẽ khởi tố PGĐ Sở gây tai nạn kinh hoàng

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 23/5, Công an TP. Đà Lạt cho biết sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Mai Nam Dương, phó Giám đốc Sở NN&PTNT Lâm Đồng vì gây ra vụ tai nạn kinh hoàng ngày 22/5.

Theo Công an TP. Đà Lạt, bước đầu đã xác định ông Mai Nam Dương, phó Giám đốc Sở NN&PTNT Lâm Đồng điều khiển xe ô tô con 7 chỗ, hiệu KIA, màu đen, gây tai nạn nghiêm trọng do đã sử dụng bia rượu. Hiện cơ quan này đang tiến hành điều tra, làm rõ từng hành vi cụ thể, đồng thời sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

 Hiện trường vụ tai nạn do ông Mai Nam Dương gây ra

Tuy nhiên, vào tối ngày 22/5, trao đối với báo chí tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, ông Mai Nam Dương cho rằng mình không sử dụng rượu bia trước khi lái xe.  

Nếu bị khởi tố, ông Mai Nam Dương có thể bị truy tố theo điểm B, khoản 2, Điều 202, Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ: Phạm tội trong trường hợp say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Cũng trong sáng nay, ông Trần Đình Văn, phó Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt đã dẫn đầu các cơ quan, ban, ngành đến phúng viếng, chia buồn và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình anh Trương Văn Hiến (48 tuổi, ngụ tại đường 3 tháng 2, TP. Đà Lạt), nạn nhân tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn kinh hoàng do ông Mai Nam Dương gây ra.

 Các nạn nhân vẫn đang được tích cực cấp cứu

Các nạn nhân khác gồm chị Nguyễn Thị Hạnh Nguyên (39 tuổi), Phạm Thị Đan Thanh (34 tuổi) và anh Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, đều ngụ tại TP. Đà Lạt) hiện đang được cấp cứu tại khoa Hồi sức – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Mỗi nạn nhân được chính quyền địa phương hỗ trợ 2 triệu đồng.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Tạo, trưởng khoa Hồi sức – Chống độc, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, mạch 0, huyết áp 0,  đa chấn thương, gãy chân, dập gan, mất máu nhiều, vỡ xương chậu… nên lập tức bệnh viện đã huy động toàn bộ máy móc hiện đại nhất hiện có để tiến hành cấp cứu. Đến sáng ngày 23/5, các bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục và vẫn đang được bệnh viên theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe.

 Lãnh đạo TP. Đà Lạt cùng các ban, ngành đến thăm hỏi, động viên nạn nhân
 Bên ngoài, rất đông người đến thăm hỏi các nạn nhân.

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Khắc Lịch

Bình luận(0)