Phong tỏa, điều tra vụ cháy lớn trong KCN Sóng Thần

Google News

(Kiến Thức) - Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại tài sản và hàng ngàn mét vuông nhà xưởng của 2 công ty sản xuất giày da xuất khẩu (vốn Đài Loan) và làm hàng ngàn công nhân bị ảnh hưởng việc làm.

Sáng ngày 19/5, thượng tá Lê Văn Kiệt, Phó trưởng phòng cảnh sát PCCC thị xã Dĩ An (Sở cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương) cho biết: Hiện trường vụ cháy tại Công ty Shang One và chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp Đông Hưng (tên cũ là Duy Hưng, địa chỉ số 10, Đại lộ Độc Lập, KCN Sóng Thần, TX Dĩ An, Bình Dương) đang được phong tỏa để Phòng điều tra cháy nổ thuộc Sở CS PCCC tỉnh Bình Dương phối hợp với Viện kiểm sát, Phòng kỹ thuật hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương khám nghiệm nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như xác định thiệt hại.

Khói lửa của vụ cháy đã bốc cao hàng trăm mét gây náo loạn QL1A và đại lộ Độc Lập

Theo thượng tá Kiệt, vụ cháy xảy ra lúc 16h40 ngày 18/5 sau khi các công nhân tại 2 công ty nói trên tan ca ra về. 

Bước đầu các nhân viên bảo vệ Công ty Shang One cho biết: Vào thời gian trên, họ nghe nhiều tiếng nổ và sau đó khói lửa bùng cháy dữ dội xuất phát từ khu vực sàn lửng, phòng trưng bày; giày mẫu… của chi nhánh Công ty Đông Hưng. Sau đó lửa nhanh chóng cháy lan sang khu vực sản xuất, máy móc, kho chứa đế giày của Công ty Shang One.

Dù hàng trăm công nhân, bảo vệ của cả 2 công ty dùng mọi phương tiện có sẵn để khống chế nhưng do khu vực cháy lớn lại gặp gió to nên trong phút chốc đám cháy bùng phát vô cùng khủng khiếp.

 Đám cháy lan rộng hàng ngàn mét vuông

Lực lượng bảo vệ, công nhân 2 công ty đã cố gắng hết sức cùng tham gia chữa cháy.

“Ngay khi nhận tin báo cháy, Phòng CS PCCC TX Dĩ An đã đưa toàn bộ lực lượng đến hiện trường. Tuy nhiên, xác định đám cháy lớn và có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng, Sở cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã huy động nhiều phòng chữa cháy như Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên, TP. Thủ Dầu Một; KCN Việt Nam - Singapore và nhờ sự chi viện của Phòng 9 - Sở cảnh sát PCCC Công an TPHCM”, thượng tá Kiệt cho biết.

Sau hơn 4 giờ liên tục phun nước từ nhiều hướng, đến gần 21h cùng ngày đám cháy đã tạm được khống chế. Tuy nhiên do lửa còn âm ỉ trong đóng đổ nát nên lực lượng PCCC TX Dĩ An phải túc trực phun nước đến rạng sáng hôm nay.

Hàng ngàn mét vuông nhà xưởng cùng nhiều thiết bị máy móc;
kho chứa nguyên liệu giày da... của 2 công ty bị cháy rụi.

Bước đầu xác định, hơn 860 mdiện tích chi nhánh Công ty Đông Hưng, 700m2 diện tích Công ty Shang One cùng nhiều tài sản, nguyên liệu giày da, máy móc… bị cháy và hư hại. Đồng thời hàng ngàn công nhân của 2 công ty có nguy cơ bị ảnh hưởng việc làm từ vụ hỏa hoạn này.

Như vậy chỉ trong khoảng thời gian hơn 1 tháng, tại KCN Sóng Thần (TX Dĩ An, Bình Dương) đã liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng làm thiệt hại hàng chục tỉ đồng và hơn 3000m2 nhà xưởng, trang thiết bị sản xuất.

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Vũ Sơn

Bình luận(0)