Hai “yêu râu xanh” làm nhục rồi chôn sống thiếu nữ

Google News

Sau khi làm nhục thiếu nữ, hai gã "yêu râu xanh" đã ra tay sát hại nạn nhân rồi vùi xuống cát.

Sau khi làm nhục thiếu nữ, hai gã “yêu râu xanh” đã ra tay sát hại nạn nhân rồi vùi xuống cát.

Ngày 31/8, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “giết người”, “hiếp dâm” và “cướp tài sản” do bị cáo Tô Thành Hận (21 tuổi, Trà Vinh) cùng đồng bọn thực hiện.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, khoảng 22 giờ ngày 16/1/2011, Tô Thành Hận, Trần Xuân Cảnh (19 tuổi, Bến Tre) cùng một số người bạn làm chung tổ chức uống rượu tại ven Quốc lộ 1A đoạn thuộc Khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Hai kẻ “yêu râu xanh” được dẫn giải sau phiên tòa
Hai kẻ “yêu râu xanh” được dẫn giải sau phiên tòa
Sau khi mọi người đi ngủ, Hận rủ Cảnh đi tìm gái mại dâm để “vui vẻ”. Khi cả hai đang ngồi tại bãi đất trống ven Quốc lộ 1A thì phát hiện chị A.T.A.M. đi qua. Nghĩ chị M. lại gái mại dâm nên Hận lại gần chọc ghẹo liền bị người này phản ứng.

Thấy vậy, Hận lao tới dùng tay bịt miệng, bóp cổ, kéo nạn nhân đi sâu vào bên trong bãi đất trống. Tại đây, hai kẻ côn đồ đã khống chế nạn nhân để lần lượt thực hiện hành vi đồi bại. Sợ chị M. sẽ tố cáo hành vi phạm tội của mình, Hận cùng Cảnh bàn nhau giết chết nạn nhân để vùi xác phi tang. Hận đã dùng tay bẻ cổ chị M. đến khi chị nằm bất động.

Nghĩ rằng nạn nhân đã chết, chúng đã vùi xác nạn nhân xuống cát. Lúc này, bảo vệ cơ sở Tân Hưng (gần bãi đất trống) nghe tiếng động rọi đèn pin kiểm tra làm hai gã “yêu râu xanh” bỏ chạy. Chị M. được phát hiện trong tình trạng thở yếu, một nửa người bị vùi dưới cát. Được đưa đi cấp cứu kịp thời, chị thoát chết với tỷ lệ thương tật 13% vĩnh viễn.

Ngoài ra, trong lúc hiếp dâm chị M., Hận còn cướp của chị tổng cộng hơn 150.000 đồng.

Nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn nên HĐXX đã tuyên phạt Tô Thành Hận tổng cộng 30 năm tù về ba tội “hiếp dâm”, “giết người” và “cướp tài sản”. Bị cáo Trần Xuân Cảnh cũng bị tuyên phạt tổng cộng 16 năm tù về hai tội “giết người” và “hiếp dâm”.

Trước đó, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó bản án đã bị hủy do vi phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng.

(Theo Vietnamnet)

Bình luận(0)