Điểm danh 7 máy bay tàng hình nổi tiếng nhất thế giới

Dưới đây là danh sách các máy bay tàng hình nổi tiếng nhất trên thế giới.
Khi Nhật Bản hoàn thành việc thử nghiệm thế hệ máy bay chiến đấu mới sử dụng công nghệ tàng hình, sẽ chính thức trở thành nước thứ 4 trên thế giới sở hữu loại máy bay này sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.
Khi Nhật Bản hoàn thành việc thử nghiệm thế hệ máy bay chiến đấu mới sử dụng công nghệ tàng hình, sẽ chính thức trở thành nước thứ 4 trên thế giới sở hữu loại máy bay này sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Công nghệ tàng hình là yếu tố bắt buộc phải có để được gọi là chiến đấu cơ thế hệ 5. Công nghệ này giúp thu nhỏ diện tích phản xạ sóng radar (RCS) nhờ một lớp sơn phủ ngoài, hình dạng đặc biệt của máy bay cũng như chất liệu làm nên khung máy bay. RCS càng nhỏ, chiếc máy bay càng khó bị phát hiện bởi các hệ thống phòng không của đối phương.
RCS của các loại máy bay ném bom cũ có thể lên tới 100m2 và khoảng 3 – 12 m2 đối với các máy bay chiến đấu thế hệ 4, tuy nhiên, thông số này của máy bay tàng hình chỉ vào khoảng 0,3 – 0,4 m2. RCS cho một chiếc máy bay thường thay đổi dựa theo hướng của radar với máy bay này. Thông số về RCS của các mẫu máy bay tàng hình đều được các nước dấu kín, tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự vẫn thường phán đoán gần đúng thông số này. Dưới đây là danh sách các máy bay tàng hình nổi tiếng nhất trên thế giới.
Máy bay ném bom B-2
B-2.
 B-2.
B-2 Spirit là máy bay ném bom chiếm lược hiện đại nhất của Mỹ hiện nay, được trang bị công nghệ tàng hình trước radar. B-2 là loại máy bay đắt nhất từng được sản xuất với chi phí có thể lên tới 2,2 tỉ USD/chiếc.
B-2 có sải cánh 52,4m, chiều dài thân, 21m, trọng lượng không tải 45 tấn và trọng lượng tối đa khi tải là 170 tấn. Nó có thể đạt vận tốc tối đa 2.146 km/h, tầm bay gần 10.000km trong khi chỉ cần điều khiển bởi một tổ lái 2 người.
Mỗi chiếc B-2 có thể chuyên chở đến 21 trái bom hạt nhân B61, hoặc 16 trái bom hạt nhân B83, hoặc 80 trái bom Mk 82 trọng lượng 227 kg.
Điểm nổi bật của B-2 khiến Mỹ luôn tự hào đó chính là lớp vỏ tàng hình của máy bay. Lớp vỏ này giảm cường độ các tín hiệu âm thanh, hồng ngoại, điện từ, quang học và sóng radar, giúp nó không bị phát hiện bởi các hệ thống phòng thủ cũng như radar của đối phương. Chính thiết kế sải cánh ngang bè khác thường và các chất liệu tổng hợp đặc biệt của B-2 cũng góp phần vào việc tăng khả năng tàng hình của nó.
Ban đầu, Mỹ có dự định lập phi đội 100 chiếc B-2, tuy nhiên, tham vọng này đã không thể thực hiện được và giờ chỉ có 20 chiếc đang được sử dụng.
B-2 được tự động hoá tối đa và có phi hành đoàn bao gồm 2 phi công. Chỉ số RCS của B-2 được một vài trang mạng phương Tây đăng tải là khoảng 0,0014 – 0,1 m2. Cũng có nguồn đăng rằng nó từ 0,05 đến 0,5 m2.
Máy bay tấn công tàng hình F-117 Night Hawk
F-117 Night Hawk.
 F-117 Night Hawk.
F-117 Night Hawk là một máy bay tấn công tàng hình tốc độ cận thanh, được sản xuất bởi nhà thầu Lockheed Martin, Mỹ. Chiếc máy bay này được trang bị công nghệ tàng hình nhằm xâm nhập vào những khu vực chứa nhiều hệ thống phòng không và tấn công những cơ sở chiến lược trên mặt đất.
F-117 có chuyến bay đầu tiên vào 18.1.1981 và đã có tổng cộng 64 chiếc được sản xuất, trong đó chiếc cuối cùng biên chế cho không quân Mỹ vào năm 1990. Mỹ đã dành hơn 6 tỉ USD cho máy bay này bao gồm cả chi phí phát triển và sản xuất. Đến năm 2008, Mỹ đã loại nó ra khỏi biên chế quân đội vì lí do tài chính và sự xuất hiện của máy bay tàng hình F-22 mới hơn.
Theo một số tờ báo, chỉ số RCS của F-117 vào khoảng 0,0025 đến 0,1 m2, tuỳ thuộc vào góc quan sát. Sự tàng hình của F-117 đến từ hình dạng góc cạnh, vật liệu đặc biệt tạo nên chiếc máy bay, cũng như lớp phủ ngoài hấp thụ sóng radar.
Tuy nhiên, các nhà thiết kế Mỹ dường như đã phá vỡ mọi nguyên tắc khí động học nhằm có được yếu tố tàng hình cho F-117, do đó, nó không có khả năng bay tốt. Hệ quả của việc này là đã có 6 chiếc F-117 bị rơi trên tổng số 64 chiếc Mỹ sản xuất.
F-117 đã tham gia 5 cuộc chiến tranh bao gồm Panama (1989), vùng Vịnh (1991), chiến dịch Cáo sa mạc (1998), không kích NATO chống lại Nam Tư (1999) và Iraq (2003).
Một chiếc F-117 đã bị bắn rơi ở cuộc chiến tại Nam Tư bởi hệ thống tên lửa phòng không được cho là lỗi thời do Liên-xô sản xuất - S-125 Neva.
Chiến đấu cơ F-22 Raptor
F-22 Raptor.
F-22 Raptor. 
Lockheed Martin F-22 Raptor là một máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 sử dụng kỹ thuật tàng hình đầu tiên trên thế giới. Lockheed Martin là nhà thầu chính và chịu trách nhiệm chính về khung, các hệ thống vũ khí, và lắp ráp hoàn thành chiếc F-22. Boeing cung cấp cánh, khung đuôi và các hệ thống điện tử tích hợp.
Tổng cộng chỉ có 187 chiếc F-22 được chế tạo và biên chế vào lực lượng không quân Mỹ. Ban đầu Mỹ có kế hoạch mua tổng cộng 750 chiếc, tuy nhiên do giá thành quá cao và để tập trung cho phát triển F-35, Mỹ đã ngừng sản xuất F-22. Từ khi chính thức biên chế vào năm 2005 đến nay, F-22 cô độc trên đỉnh cao thế giới, bởi chưa có nước nào chính thức chế tạo thành công chiến đấu cơ thế hệ 5.
Để giữ bí công nghệ, Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định, F-22 sẽ không được bán ra nước ngoài, dù cho đó là đồng minh thân cận nhất.
Không có số liệu chính xác về chỉ số RCS của F-22 tuy nhiên, theo một vài nguồn tin, nó rơi vào khoảng từ 0,0001 đến 0,3 m2. Các chuyên gia Nga thì ước lượng RCS của F-22 từ 0,1 – 0,5 m2 và khẳng định radar Irbis gắn trên tiêm kích Su-35S có thể phát hiện ra F-22 ở khoảng cách dưới 95km.
Lớp chống phản xạ radar của F-22 từng trở nên kém hiệu quả hơn khi nó bay dưới thời tiết mưa. Mỹ đã khắc phục được lỗi này tuy nhiên điều này khiến giá thành của chiếc máy bay lại tang lên nhiều hơn.
Chiến đấu cơ F-35 Joint Strike Fighter
F-35 Joint Strike Fighter.
F-35 Joint Strike Fighter. 
F-35 là loại máy bay tiêm kích một chỗ ngồi, có khả năng tàng hình và thực hiện nhiều nhiệm vụ như: yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật, và chiến đấu không đối không. Ngoài Mỹ là nhà phát triển chính, việc nghiên cứu và chế tạo mẫu máy bay này còn được thực hiện bởi các nước đồng minh khác như Anh, Ý, Canada….
Nguyên mẫu của F-35 đã có lần bay thử đầu tiên vào năm 2006, tuy nhiên do nhiều vấn đề phát sinh về chi phí và lỗi kĩ thuật nên Mỹ phải dời lại kế hoạch chế tạo hàng loạt đến năm 2019. Lầu Năm Góc dự tính đến năm 2016, họ mới bắt đầu mua loại máy bay này để hãng phát triển có thời gian khắc phục các lỗi phát sinh và hoàn thiện thiết kế.
Với việc Mỹ đã đầu tư 400 tỉ USD và dự định mua 1.700 chiếc F-35, đây chắc chắn sẽ là một trong những chiếc máy bay phổ biến nhất thế giới trong hàng thập kỉ tới.
Tuy nhiên, theo một số chuyên gia phương Tây, F-35 có khả năng tàng hình kém hơn F-22 và dễ bị phát hiện bởi các hệ thống radar hoạt động ở tần số siêu cao. Chỉ số RCS của F-35 vào khoảng 0,001 m2.
Chiến đấu cơ Sukhoi T-50
Sukhoi T-50.
 Sukhoi T-50.
T-50 là máy bay ghế ngồi đơn, có 2 động cơ và là chiếc chiến đấu cơ đầu tiên được Nga phát triển để có khả năng tàng hình hoàn toàn trước radar. Chiếc máy bay được thiết kế để chiếm ưu thế trên không cũng như tấn công các mục tiêu dưới mặt đất một cách linh hoạt.
Nga đang phát triển riêng một mẫu động cơ mới cho T-50 và nhiều khả năng sẽ thử nghiệm xong vào năm 2017 để đi vào sản xuất đại trà năm 2018. Các chiến đấu cơ T-50 hiện nay đang sử dụng 2 động cơ AL-41F1, giúp nó có khả năng bay ở tốc độ siêu âm và tầm hoạt động 5.500km. Loại động cơ mới hiện có tên gọi là Type 30 được cho là sẽ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Vào tháng 12.2014, Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UIC) của Nga đã tuyên bố, việc sản xuất hàng loạt mẫu máy bay này sẽ bắt đầu vào năm 2016 và đến năm 2020, không quân Nga sẽ có tổng cộng 55 chiếc T-50.
Các chuyên gia Nga ước lược chỉ số RCS của T-50 vào khoảng 0,3 đến 0,4 m2, trong khi các nhà phân tích phương Tây đoán nó nhỏ hơn gấp 3 lần, chỉ 0,1 m2.
Chiến đấu cơ Chengdu J-20
Chengdu J-20.
 Chengdu J-20.
Chengdu J-20 là máy bay thế hệ thứ 5 đang phát triển của Trung Quốc. Chưa có nhiều thông tin về mẫu máy bay này, tuy nhiên, nó được cho có thể đạt tầm bay xa gần 2.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu trên không.
Ngoài ra, máy bay thế hệ năm của Trung Quốc J-20 cũng có khả năng mang khối lượng lớn vũ khí cho phép tiến hành các cuộc tấn công tầm xa có sức tàn phá lớn hơn. Với kích thước lớn (dài 23m), tốc độ cao (tối đa 2.120Km/h), loại máy bay mới này sẽ cho phép quân đội Trung Quốc kiểm soát những khu vực rộng lớn ở xa ngoài biển.
Tuy so với T-50 của Nga và F-22 của Mỹ, J-20 còn thua về công nghệ tàng hình và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, nhưng giới phân tích quân sự quốc tế cho rằng thế hệ tiêm kích mới này là một dự án quân sự chủ chốt của Trung Quốc và nước này vẫn đang đầu tư nhiều nguồn lực vào việc hoàn thiện nó.
Chiến đấu cơ Mitsubishi X-2 (ATD-X) Shinshin
Mitsubishi X-2 (ATD-X) Shinshin.
Mitsubishi X-2 (ATD-X) Shinshin. 
Mitsubishi X-2 (ATD-X) Shinshin là nguyên mẫu máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Nhật Bản. Nó được phát triển bởi Viện Nghiên cứu và Phát triển kĩ thuật, thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản. ATD-X rất giống với máy bay đa nhiệm Saab Gripen của Thuỵ Điển về kích cỡ và F-22 của Mỹ về hình dạng.
Nguyên mẫu máy bay chiến đấu mới sẽ được áp dụng công nghệ tàng hình nhờ ứng dụng sâu vật liệu mới kết hợp hình dáng giảm phản xạ tín hiệu radar trong chế tạo. ATD-X cũng có hệ thống radar mảng định pha chủ động (AESA), hệ thống điều khiển đa kênh, tác chiến điện tử và trao đổi thông tin hợp nhất. Mỗi chiếc ATD-X có chi phí vào khoảng 324 triệu USD.

Tường tận siêu pháo nạp đạn ngang mạnh gấp 4 pháo thường

(Kiến Thức) - Mới đây quân đội Anh đã nhận khẩu pháo nạp đạn ngang đầu tiên với sức mạnh được tuyên bố là gấp 4 lần kiểu pháo truyền thống.

Tuong tan sieu phao nap dan ngang manh gap 4 phao thuong
Dailymail đưa tin: Một khẩu pháo với sức công phá gấp 4 lần bình thường đã được chuyển giao cho quân đội Anh. Nó được mệnh danh là khẩu “Tele Cannon” 40mm. Đây là hệ thống đầu tiên của loại hình này được sản xuất cho Bộ Quốc phòng Anh trong 50 năm qua. Trong ảnh là đồ họa về cách thức nạp đạn ngang của khẩu pháo mới.
Tuong tan sieu phao nap dan ngang manh gap 4 phao thuong-Hinh-2
 Sự khác biệt chính trong thiết kế này là đạn được chứa trong một ống thẳng thay cho cách truyền thống. Theo nhà thiết kế BAE Systems, điều này cho phép nó nhận được nhiều lượng nổ hơn.
Tuong tan sieu phao nap dan ngang manh gap 4 phao thuong-Hinh-3
 Thử nghiệm cho thấy nó đưa tới sức mạnh gấp 4 lần sức nổ của viên đạn 30mm. Hiện tại các loại đạn được phát triển cho khẩu pháo này gồm đạn xuyên giáp và đạn huấn luyện. Một loại đạn nổ trên không và một loại đạn xuyên bê tông dày hiện đang trong quá trình thử nghiệm.
Tuong tan sieu phao nap dan ngang manh gap 4 phao thuong-Hinh-4
 Khẩu pháo này cũng sử dụng một hệ thống nạp đạn mới với viên đạn được nạp ở một góc vuông so với nòng trước khi được luân chuyển vào buồng đạn. Kiểu tải đạn ngang này giúp tiết kiệm một lượng lớn không gian trong xe giúp xe dự trữ được nhiều đạn hơn hoặc mang được thêm các thiết bị khác. Được biết Anh đã phát triển hệ thống này từ những năm 1990.
Tuong tan sieu phao nap dan ngang manh gap 4 phao thuong-Hinh-5
 Theo trang Gizmag, hai điểm khác biệt của khẩu pháo này so với pháo truyền thống là toàn bộ đạn và thuốc phóng của loại pháo này nằm trong một ống thẳng. Buồng đạn cũng khác biệt với hình tròn và có một hệ thống khóa nòng kiểu xoay để nạp viên đạn.
Tuong tan sieu phao nap dan ngang manh gap 4 phao thuong-Hinh-6
 Vì kiểu nạp đạn của khẩu pháo này là hộp đựng đạn vuông góc với nòng pháo trước khi vào buồng đạn, cho nên buồng đạn phải bố trí tròn và có khóa xoay để xoay góc lại viên đạn trước khi bắn. Sau khi bắn xong, hệ thống khóa nòng lại xoay để đẩy phần vỏ đạn ra bên ngoài.

Tuong tan sieu phao nap dan ngang manh gap 4 phao thuong-Hinh-7
 Theo tính toán, sự cải tiến trong kiểu bố trí này giúp tiết kiệm đáng kể không gian. Mặc dù cỡ nòng là 40mm nhưng khẩu pháo này chỉ chiếm khoảng không gian như khẩu pháo 30mm. Điều đó tạo điều kiện cho cabin của xe có nhiều khoảng trống hơn để lưu trữ đạn cũng như dành cho kíp xe.

Soi mặt 10 khẩu súng nguy hiểm nhất trên chiến trường

(Kiến Thức) - Không có gì lạ khi đứng đầu bảng 10 khẩu súng nguy hiểm nhất chiến trường thế giới là súng trường tấn công AK-47.

Soi mat 10 khau sung nguy hiem nhat tren chien truong
 Theo trang Lolwot, dẫn đầu danh sách top 10 khẩu súng nguy hiểm nhất trên chiến trường vẫn thuộc về súng trướng tấn công huyền thoại AK-47 sau hơn 60 năm nó được đưa vào trang bị lần đầu tiên. Với gần 75 triệu khẩu được sản xuất từ năm 1949 cho tới nay AK-47 gần như không có đối thủ trên mọi bảng xếp hạng vũ khí.

Ảnh cực hiếm người Trung Quốc tiếp dầu máy bay ném bom Mỹ

(Kiến Thức) - Loạt ảnh cực hiếm người dân Trung Quốc tiếp dầu bằng tay cho máy bay ném bom B-29 của Không lực Mỹ chuẩn bị phi vụ không kích Nhật Bản.

Anh cuc hiem nguoi Trung Quoc tiep dau may bay nem bom My
 Theo Sina, ngày 12/8/1944, chiếc máy bay ném bom B-29 số hiệu 26264 của Mỹ thực hiện nhiệm vụ oanh tạc Nhật Bản ở tại Lương Sơn – Trung Quốc. 
Anh cuc hiem nguoi Trung Quoc tiep dau may bay nem bom My-Hinh-2
Do thiếu thiết bị tiếp dầu chuyên dụng, quân dân Trung Quốc đã đem thùng dầu 500 lít chia ra thành 30 thùng nhỏ rồi đổ thủ công vào thùng dầu trên cánh của chiếc B-29. Những hình ảnh này vẫn còn ít người biết. Nó là một cảnh tượng bất ngờ về chiếc oanh tạc cơ B-29 nổi tiếng của Mỹ.
Anh cuc hiem nguoi Trung Quoc tiep dau may bay nem bom My-Hinh-3
 Máy bay ném bom B-29 là oanh tac cơ hạng nặng sử dụng động cơ cánh quạt do hãng Boeing của Mỹ sản xuất. Nó được phát triển tiếp nối từ chiếc B-17, là máy bay ném bom chủ lực của Không quân Mỹ ở chiến trường châu Á trong Thế chiến thứ II.
Anh cuc hiem nguoi Trung Quoc tiep dau may bay nem bom My-Hinh-4
  Nó cũng là chiếc máy bay lớn nhất trong số máy bay ném bom của các nước trong cuộc chiến này. Trong nó là tập hợp những vũ khí và công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất lúc đó nên được gọi là “Máy bay ném bom mạnh nhất lịch sử”.
Anh cuc hiem nguoi Trung Quoc tiep dau may bay nem bom My-Hinh-5
Tháng 8/1945, máy bay ném bom B-29 ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Sau Thế chiến II, B-29 phục vụ tiếp trong Không quân Mỹ một thời gian dài (gồm cả trong chiến tranh Triều Tiên). 
Anh cuc hiem nguoi Trung Quoc tiep dau may bay nem bom My-Hinh-6
 Có tất cả 19 biến thể khác nhau của loại máy bay này để phục vụ cho một loạt các nhiệm vụ, từ trính sát khí tượng, tiếp dầu trên không cho đến việc làm một trạm trạm thực nghiệm của máy bay siêu âm. Đến đầu thập niên 1960 các máy bay này mới được cho nghỉ hưu toàn bộ.
Anh cuc hiem nguoi Trung Quoc tiep dau may bay nem bom My-Hinh-7
 Khởi nguồn của chiếc B-29 có thể từ chiếc XB-15 năm 1934 trong chương trình Model 316 của Boeing mà phát triển lên. Sự khác biệt của nó với XB-15 là thay kiểu bố trí cánh đơn thấp bằng cánh đơn cao và có 3 bánh để cất hạ cánh.
Anh cuc hiem nguoi Trung Quoc tiep dau may bay nem bom My-Hinh-8
 Model 316 trong giai đoạn thiết kế sử dụng 4 động cơ với 18 xi lanh bố trí hình tròn và được làm mát bằng không khí. Mỗi chiếc B-29 có chiều dài 30,2m, sải cánh 43,1m, cao 8,5m với trọng lượng cất cánh tối đa hơn 60,5 tấn. Tốc độ bay lớn nhất của nó đạt 574 km/h, tầm bay tối đa 9000 km, trần bay tối đa 10.200 m.
Anh cuc hiem nguoi Trung Quoc tiep dau may bay nem bom My-Hinh-9
 Theo Wikipedia, máy bay ném bom B-29 có phi hành đoàn lên tới 11 người gồm phi công chính, phi công phụ, kỹ sư, chuyên viên ném bom, hoa tiêu, điện báo viên, sĩ quan radar, 4 xạ thủ súng máy để sử dụng 4 súng máy lắp ở trong thân máy bay.
Anh cuc hiem nguoi Trung Quoc tiep dau may bay nem bom My-Hinh-10
 Trên máy bay mang 9 tấn bom và có thể biến cải để mang được hai quả bom siêu hạng nặng T-4 dưới cánh. Ngoài ra nó còn 12 khẩu súng máy 12,7mm Browning M2 trong những tháp điều khiển từ xa và 1 pháo M2 cỡ 20mm ở đuôi. Tuy nhiên pháo M2 được tháo bỏ không lâu sau khi đưa vào sử dụng.
Anh cuc hiem nguoi Trung Quoc tiep dau may bay nem bom My-Hinh-11
 Ước tính Mỹ đã sản xuất 3.900 chiếc máy bay ném bom B-29. Sau Thế chiến II, Mỹ sử dụng khung máy bay B-29 để phát triển thành chiếc B-50. Ngoài ra Liên Xô cũng đã phát triển một bản sao của chiếc B-29 là chiếc Tupolev Tu-4 khi tịch thu được một máy bay B-29.

Đọc nhiều nhất

Tin mới