Đề xuất lấy ngày 14/11 là ngày Trí thức Việt Nam

Google News

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đề xuất chọn ngày 14/11 làm Ngày Trí thức Việt Nam.

- Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) lần thứ 3 (khóa VI) đã được tổ chức vào ngày 30/5, tại Hà Nội. Tại hội nghị này, VUSTA đề xuất chọn ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi tài năng trí thức cống hiến cho đất nước: ngày 14/11 làm Ngày Trí thức Việt Nam.

Theo kịp được các vấn đề nóng

Tại hội nghị, báo cáo kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm 2012, TS Phạm Văn Tân, Tổng thư ký VUSTA cho biết, thời gian qua hoạt động của VUSTA đã đạt được nhiều thành công. Cụ thể, VUSTA đã phối hợp với một số hội ngành toàn quốc tổ chức hội thảo và thực hiện tư vấn, phản biện một số vấn đề nóng của xã hội như: Sử dụng chất tạo nạc và an toàn thực phẩm trong chăn nuôi; xăng lẫn tạp chất và sự an toàn cho động cơ; sự cố nhà máy thủy điện Sông Tranh 2; phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu – nước biển dâng…

Cùng với hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, các hoạt động khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, y tế và xóa đói giảm nghèo cũng đạt được nhiều thành công. Nhiều đề tài, dự án đã được triển khai trong những tháng qua ví dụ, Liên hiệp Hội KH&KT Phú Yên triển khai các đề tài “Góp phần ngăn ngừa ô nhiễm môi trường vùng ven biển Phú Yên thông qua mô hình xử lý nước thải ao nuôi tôm”; Liên hiệp hội KH&KT Bắc Giang hoàn thành đề tài “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển bền vững ngề Mỹ Kế, TP Bắc Giang”...

Ngoài ra, các hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức cũng được triển khai mạnh mẽ trong thời gian qua, ví dụ theo báo cáo của một số thành viên, trong những tháng đầu năm 2012, các hội chuyên ngành ở địa phương đã tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn, giáo dục pháp luật, phổ biển kiến thức về khoa học kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cộng đồng...

Trong các hoạt động hợp tác quốc tế, VUSTA đã phê duyệt 24 dự án của 19 tổ chức KH&CN trực thuộc với tổng giá trị phê duyệt trên 4,5 triệu USD. Ngoài ra, VUSTA cũng tiếp tục thực hiện một số dự án quốc tế như “dự án thành phần VUSTA-Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS”…

Tuy nhiên, trong hoạt động của VUSTA  vẫn còn tồn tại một số khó khăn ví dụ việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ VUSTA vẫn còn gặp trở ngại…

Đề xuất ngày Trí thức Việt Nam sẽ được tổ chức hàng năm

Cũng tại hội nghị, VUSTA đã gửi bản dự thảo Đề xuất Ngày Trí thức Việt Nam tới các hội ngành trung ương, liên hiệp hội địa phương và các cơ quan trực thuộc để lấy ý kiến. Theo dự thảo này, VUSTA đề xuất chọn ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi tài năng trí thức cống hiến cho đất nước: ngày 14/11 làm Ngày Trí thức Việt Nam.

Theo đó, tương tự như những ngày kỉ niệm của các ngành khác, Ngày Trí thức Việt Nam sẽ được tổ chức hàng năm, thực hiện trên quy mô cả nước với các hoạt động chính như vinh danh các nhà trí thức, tổ chức các giải thưởng trao cho các nhà trí thức với cơ quan chủ trì là VUSTA và liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, các hội và đoàn thể ở trung ương, các liên hiệp hội tỉnh thành ở các địa phương. Ngoài ra, cũng trong Ngày Trí thức Việt Nam sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm bạn biện pháp nhằm tạo điều khiện cho trí thức phát huy hết khả năng xây dựng đất nước.

Cũng tại hội nghị, VUSTA đã gửi bản dự thảo Đề án tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập VUSTA tới các hội ngành trung ương, liên hiệp hội địa phương và các cơ quan trực thuộc để lấy ý kiến.

SH

Bình luận(0)