Lý do khiến giá vàng giảm mạnh sáng nay?

Google News

(Kiến Thức) - Do ảnh hưởng của thị trường thế giới, giá vàng trong nước đang có những diễn biến phức tạp, giảm mạnh sáng nay.

 

Cùng với đó, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý khác cũng đã mạnh tay hạ nhiệt giá vàng. Công ty vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng giảm 580.000 đồng/lượng so với giá cuối ngày hôm qua, ở mức 40,25 - 40,65 triệu đồng/lượng.  Giá vàng tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm 380.000 đồng/lượng, giá cao nhất là 40,8 triệu đồng còn thấp nhất là 40 triệu đồng/lượng.

Duy chỉ có công ty vàng bạc đá Bảo Tín Minh Châu chưa thay đổi giá. Giá vàng SJC giao dịch ở mức (40, - 40,95 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng rồng Thăng Long vẫn “một mình một giá”, giao dịch ở mức  38,50 -  38,75 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân khiến giá vàng  trong nước giảm mạnh sáng nay là do chịu ảnh hưởng của đà giảm trên thị trường  vàng thế giới. Đêm qua, tại thị trường Mỹ, giá vàng giao tháng 6 giảm 17,4 USD/ounce xuống 1.360,3 USD/ounce, giá vàng giao ngay giảm 14,3 USD/ounce xuống 1.362,25 USD/ounce sau khi đã tăng vọt lên mức 1.411 USD/ounce.

Giá vàng giảm mạnh khi Chủ tịch Cục dự trữ liêng bang (Fed), ông Bernanke khẳng địn kinh tế Mỹ vẫn bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ thất nghiệp cao và cắt giảm chi tiêu chính phủ, vì thế thắt chặt chính sách quá sớm sẽ hủy hoại đà phục hồi.

Tuy đang giảm rất mạnh song nếu so với đà lao dốc của giá vàng thế giới thì giá trong nước vẫn giảm rất khiêm tốn. Điều này đã khiến khoảng cách giữa vàng nội với vàng ngoại tiếp tục được nâng lên mức “khủng”. Giá vàng thế giới giao ngay theo Kitco hiện ở 1.362,80 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay ở 21.020 đồng/USD, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh này thì Ngân hàng Nhà nước sáng nay tiếp tục đấu thầu 1 tấn vàng. Đây sẽ là phiên đấu thầu vàng thứ 21 được Ngân hàng Nhà nước tổ chức kể từ khi hoạt động đấu thầu vàng chính thức bắt đầu vào cuối tháng 3 tới nay. Trong 20 phiên vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã bán được cho các doanh nghiệp và ngân hàng tổng số 502.600 lượng vàng trên tổng số 588.000 lượng chào thầu. Giá tham chiếu mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho phiên đấu thầu này là 40,65 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, trên thị trường USD tự do, sau khi giảm mạnh vào sáng qua, giá USD tự do sáng nay bật tăng trở lại. Tại Hà Nội, một số điểm giao dịch ngoại tệ tự do báo giá USD mua vào ở mức 21.270-21.280 đồng (mua vào) và 21.300-21.310 đồng (bán ra), tăng 30 đồng/USD so với sáng qua.

Tại các ngân hàng thương mại thì không có nhiều sự điều chỉnh. Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 20.960 đồng và 21.020 đồng, tương ứng giá mua và bán, giá mua tăng 10 đồng, giá bán không đổi so với hôm qua. Eximbank cũng nâng nguyên giá USD mua vào thêm 10 đồng, lên mức 20.950 đồng và giữ nguyên giá bán ở 21.030 đồng.

BÀI LIÊN QUAN:

BÀI ĐỌC NHIỀU:

Lê Thịnh

Bình luận(0)