"Soi" khối tài sản khủng của đại gia Lê Phước Vũ

Google News

(Kiến Thức) - Nắm giữ 37,4 triệu cổ phiếu HSG, hiện ông Lê Phước Vũ đang nắm giữ khối tài sản tương đương 252,73 tỷ đồng, xếp thứ 157 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

Khởi nghiệp kinh doanh từ một cơ sở bán lẻ tôn vào năm 1994 với số vốn ban đầu chỉ là 2 chỉ vàng, đến nay ông Lê Phước Vũ được biết đến với chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hoa Sen.
Theo thống kê trên Toprich.bizlive.vn, đại gia Lê Phước Vũ đang nắm giữ 37,4 triệu cổ phiếu HSG, tương đương khối tài sản 252,73 tỷ đồng.
Ngoài khối tài sản đến từ cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen, ông Lê Phước Vũ còn có thêm phần cổ phiếu tại Công ty TNHH MTV Tam Hỷ - nơi ông giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.
Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ từng lọt vào top 10 người giàu nhất chứng khoán Việt. Ảnh: Dân Việt. 
Trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt cập nhật đến 14/1/2018, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ đang đứng ở vị trí thứ 157. Như vậy, so với thời kỳ đỉnh cao, khi khối tài sản của ông Vũ đạt hơn 1.406 tỷ đồng, đứng trong top 10 người giàu nhất Việt Nam thì ông đã tụt hơn 140 bậc.
Khối tài sản của ông Lê Phước Vũ sụt giảm là do cổ phiếu HSG trong vòng 1 năm qua đã "bốc hơi" tới 72,6% giá trị.
Tập đoàn Hoa Sen vừa trải qua niên độ 2017-2018 với lợi nhuận sau thuế 410 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 kết quả của năm trước trong bối cảnh thị trường tôn thép đối mặt với vô vàn khó khăn.
Đáng chú ý, dư nợ vay cao ngất ngưỡng, chiếm gần 70% vốn với hơn 14.000 tỷ đồng (tính tới cuối niên độ 1/7/2017 – 30/9/2018).
Chủ trì cuộc họp đại hội đồng cổ đông sáng 14/1 vừa qua, ông Lê Phước Vũ cũng thông báo với cổ đông, trong vài tháng tới sẽ giảm dư nợ vay của tập đoàn xuống còn 10.000-11.000 tỷ đồng, con số này không phải là quá lớn so với quy mô của Hoa Sen.
Hoàng Minh (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)