Quảng Ngãi: Đại gia xây biệt phủ "khủng" trái phép trên đất nông nghiệp

Google News

Biệt phủ rộng hàng nghìn m2 được xây dựng lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp. Dù chính quyền địa phương đã xử phạt nhưng hoạt động xây dựng tại công trình này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thông tin từ UBND TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vừa qua đã có quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1964, trú tổ 5, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, phạt 45 triệu đồng về hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị; 30 triệu đồng về hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị. Tổng số tiền phạt là 75 triệu đồng.
Cùng với phạt tiền, UBND TP Quảng Ngãi yêu cầu ông Sơn khắc phục hậu quả trong vòng 60 ngày, kể từ ngày nhận quyết định. Buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của hai thửa đất trước khi vi phạm, trả lại diện tích đã lấn chiếm.
Ở diễn biến có liên quan, ông Nguyễn Hồng Sơn được biết đến là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực phân phối ô tô, đầu tư và bất động sản ở Quảng Ngãi.
Quang Ngai: Dai gia xay biet phu
Khu biệt thự nằm trên tuyến đường Triệu Quang Phục bị phát hiện có nhiều hạng mục xây dựng trên đất lúa, đất do nhà nước quản lý (Ảnh: Dân Trí). 
Theo UBND TP Quảng Ngãi, trước đó, qua kiểm tra công trình đang xây dựng tại đường Triệu Quang Phục, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, cơ quan chức năng phát hiện ông Sơn đã ngang nhiên xây dựng trên hai thửa đất lúa có tổng diện tích trên 620m2 và gần 110m2 đất do Nhà nước quản lý.
Cụ thể là các thửa đất lúa số 158, tờ bản đồ địa chính số 24, diện tích 278m2 (diện tích vi phạm 234,12m2) do bà Đ.T.T.V - vợ ông Sơn đứng tên. Và thửa đất lúa số 159, tờ bản đồ địa chính số 24, diện tích 520m2 (diện tích vi phạm 386,54m2) do bà N.V.K - con gái ông Sơn đứng tên.
Trên phần đất lúa đó, ông Sơn đã cho xây dựng một công trình với tầng bán hầm gồm móng, cột, dầm, vách tường và sàn bằng bê tông cốt thép, có diện tích trên 390m2. Cùng với đó, gần 100m tường rào bê tông cốt thép và xây gạch cao 5m cũng được gia chủ cho xây dựng trên hai thửa đất lúa này.
Đáng nói, ngoài xây dựng công trình trái phép trên đất lúa, vị đại gia nói trên còn ngang nhiên chiếm gần 110m2 đất thủy lợi, giao thông do Nhà nước quản lý để xây dựng hồ cá, tiểu cảnh, trồng cây cảnh...
Quang Ngai: Dai gia xay biet phu
 Hạng mục này bị phát hiện xây dựng trên đất lúa (Ảnh: Dân Trí).
Theo UBND TP Quảng Ngãi, công trình này được xây tường rào cao bao quanh. Ông Sơn đã lợi dụng việc lẩn khuất phía sau, khó tiếp cận do có tường vây cao để lén lút tập kết vật liệu, thuê nhân công thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Mặc dù chính quyền địa phương đã xử phạt nhưng hoạt động xây dựng tại công trình này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Mới đây, UBND TP Quảng Ngãi tiếp tục có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng ngăn chặn hành vi xây dựng công trình trái phép tại thửa đất số 158, 159, tờ bản đồ số 24, phường Chánh Lộ của ông Nguyễn Hồng Sơn.
UBND TP Quảng Ngãi cho biết, sau khi đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai và ban hành quyết định xử phạt, nhưng qua nội dung báo cáo của Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố, ông Nguyễn Hồng Sơn vẫn tiếp tục hành vi xây dựng công trình trên đất nông nghiệp thuộc tổ 5 phường Chánh Lộ.
Do vậy, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi giao UBND phường Chánh Lộ chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn hành vi xây dựng công trình trái phép tại thửa đất số 158, 159, 63, 96, tờ bản đồ số 24, phường Chánh Lộ của ông Nguyễn Hồng Sơn; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2022.

Liên Hà Thái

>> xem thêm

Bình luận(0)